Bài viết tham gia cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen

Cùng lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện

01/08/2023 08:41 GMT+7

Căn hộ chung cư của gia đình tôi nằm ở khu vực Nam Sài Gòn (TP.HCM) có thiết kế chú trọng gần gũi với thiên nhiên, quanh năm hứng trọn làn gió mát lành từ sông Nhà Bè thổi vào nên rất thoáng mát.

Chỉ cần mở cửa sổ và cửa ban công, không gian thoáng đãng ngập tràn vào nhà. Nhờ đó, gia đình tôi không bị phụ thuộc vào điều hòa như nhiều nhà khác ở trung tâm đô thị lớn có mật độ dân cư cao, trở thành lợi thế lớn trong công cuộc "tiết kiệm điện" của gia đình. Ánh sáng vào nhà cũng vừa đủ cho ban ngày để gia đình tôi sinh hoạt. Khi tận dụng tốt thiên nhiên, ta có thể giảm bớt việc sử dụng điện, giúp giảm cả chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Tôi cũng chủ động nâng cao ý thức sử dụng điện trong từng hành động của các thành viên gia đình: khi tắm, bật máy nước nóng (20 lít) tầm 30 phút rồi tắt, sau đó tranh thủ nước trong máy vẫn ấm nóng, cả gia đình sẽ thay phiên nhau tắm.

Tiết kiệm điện thành thói quen: Cùng lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện - Ảnh 1.

Buổi sáng sớm đi bộ, vừa tăng cường sức khỏe vừa không tốn kém điện năng

QUỲNH TRÂN

Lúc nấu ăn, tận dụng hơi nóng của bếp điện, tắt bếp sớm tầm 3 phút để tiết kiệm công suất. Tủ lạnh chỉ được đóng mở khi cần thiết và không để tủ mở lâu (tủ lạnh có chức năng âm thanh nhắc nhở). Đồng thời tôi cũng mua các thiết bị điện ưu tiên chức năng inverter để tiết kiệm điện; rút phích điện các thiết bị không sử dụng (không để chế độ chờ); dán các dòng ghi chú để nhắc nhở chồng và các con có ý thức trong việc sử dụng điện.

Tôi thường dẫn con xuống sân tập thể chơi vào buổi sáng sớm, thường xuyên đi bộ để tăng cường sức khỏe, vừa hạn chế việc trẻ dùng điện thoại, máy tính, vừa có thể hướng chúng quan tâm các hoạt động vui chơi thể chất, gần gũi thiên nhiên.

Không những thế, tận dụng nhóm chung cư trên mạng xã hội, tôi chia sẻ các biện pháp "tiết kiệm điện thành thói quen", lan tỏa tinh thần tiết kiệm điện không chỉ giúp tiết kiệm tiền mà còn mang nhiều tầng ý nghĩa như bảo vệ môi trường, chung tay phòng chống thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu, dành "dư địa điện tiết kiệm" để phục vụ sản xuất, phát triển kinh tế…

Tôi cũng biết chung cư nơi sinh sống sử dụng hệ thống điện mặt trời để vận hành khu vực chung của tòa nhà, với công suất lắp đặt 242 kWp, sản lượng điện hằng năm đạt 350.241 kWh. Mô hình này giúp tiết kiệm khoảng 25% công suất điện năng cho cả 2 block, tương đương khoảng 1 tỉ đồng mỗi năm. Điều đó làm tôi cảm thấy vui và tự hào vì chung cư nơi mình sinh sống luôn đưa tiêu chí "sống xanh" lên hàng đầu, bao gồm cả giải pháp tiết kiệm điện. 

Cuộc thi viết "Tiết kiệm điện thành thói quen" do Báo Thanh Niên tổ chức và Tổng Công ty Điện lực TP.HCM tổ chức, là nơi để độc giả chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp về việc tiết kiệm điện, tạo thói quen sử dụng điện tiết kiệm trong gia đình, trong các cơ quan chính quyền và doanh nghiệp.

Cuộc thi viết về các cá nhân và các tổ chức, doanh nghiệp với tổng giá trị giải thưởng là 99 triệu đồng và quà tặng. Bài dự thi gửi qua email của chương trình: tietkiemdien@thanhnien.vn hoặc gửi bằng đường bưu điện về Tòa soạn Báo Thanh Niên: 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM (ghi rõ: Bài viết tham dự cuộc thi Tiết kiệm điện thành thói quen). Thời hạn nhận tác phẩm dự thi từ ngày 1.6-31.8.2023.

Thể lệ chi tiết được đăng tải trên trang thanhnien.vn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.