Cung cấp suất ăn nhà hàng miễn phí cho thí sinh

Vũ Thơ
Vũ Thơ
30/06/2021 07:24 GMT+7

Để hỗ trợ thí sinh thi tốt nghiệp THPT, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình đã vận động xã hội hóa, cung cấp suất ăn nhà hàng miễn phí cho thí sinh.

6 đội hình tiếp sức

Mùa thi năm nay, tỉnh Thái Bình có 35 điểm thi tốt nghiệp THPT với gần 23.000 thí sinh (TS). Để hỗ trợ cho TS, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Thái Bình đã huy động đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia Tiếp sức mùa thi. Tỉnh đã triển khai 6 đội hình thanh niên tình nguyện tại điểm thi gồm: Đội tiếp sức tại chỗ; Đội phản ứng nhanh; Đội tham gia phòng chống Covid-19; Đội xe ôm tình nguyện; Đội đảm bảo vệ sinh môi trường; Đội đảm bảo an toàn giao thông. Các đội hình này sẽ hỗ trợ cho TS và các điểm thi trước, trong và cả sau thời gian diễn ra kỳ thi.
Chị Đinh Thị Hoàn, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, cho biết Ban Tổ chức chương trình Tiếp sức mùa thi sẽ phối hợp với chính quyền, các cơ sở y tế, các trường THPT rà soát, nắm thông tin về tình hình TS tại địa phương và xây dựng phương án chủ động xử lý khi có sự cố bất thường về thời tiết, tai nạn, sức khỏe… của TS. Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ chủ động triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh có thể xảy ra tại các điểm thi như: cung cấp nước rửa tay sát khuẩn trước phòng thi, cung cấp khẩu trang miễn phí cho TS và người nhà khi đến khu vực dự thi… Triển khai hoạt động đưa, đón miễn phí cho TS có hoàn cảnh đặc biệt, TS khuyết tật...
“Đặc biệt, chương trình còn phối hợp với các cơ quan chức năng để kịp thời ngăn chặn những hiện tượng tiêu cực ảnh hưởng đến TS như: phát hành tài liệu trái pháp luật, tăng giá các sản phẩm, dịch vụ, gây mất an ninh, trật tự, trộm cắp, lừa đảo, mất an toàn giao thông...”, chị Hoàn nói.
Theo chị Hoàn, trước khi diễn ra kỳ thi, chương trình triển khai các kênh thông tin tiếp nhận nhu cầu cần được hỗ trợ của TS; phân loại, xây dựng phương án hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của TS; giới thiệu các kênh ôn luyện kiến thức trực tuyến uy tín và đăng tải các video ôn tập, luyện thi vào lớp 10, tốt nghiệp THPT trên các kênh thông tin của Đoàn.
Do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chương trình còn triển khai các hoạt động cụ thể nhằm đảm bảo sức khỏe trước kỳ thi như: tuyên truyền nâng cao nhận thức, hướng dẫn phòng các bệnh dễ lây nhiễm, cấp phát thuốc miễn phí, các sản phẩm dinh dưỡng, triển khai phương án phòng chống dịch bệnh có thể xảy ra tại điểm thi, điểm đăng ký thi có số lượng đông TS.

Quan tâm tới học sinh khó khăn

Nét nổi bật trong chương trình Tiếp sức mùa thi ở Thái Bình là ban tổ chức chủ động rà soát, xây dựng phương án hỗ trợ đối với các TS có hoàn cảnh khó khăn là những em mồ côi cha mẹ, khuyết tật, học sinh nghèo vượt khó, hộ nghèo, hộ cận nghèo… Tỉnh cũng chủ động tìm kiếm học bổng cho TS có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ dụng cụ học tập. Theo thống kê của tỉnh, hiện trên toàn tỉnh có khoảng 64 học sinh khó khăn. Trong đó, nhiều em có hoàn cảnh éo le như: mồ côi cha mẹ; gia đình thuộc hộ nghèo, ốm đau, bệnh tật; gia đình bố mẹ đều là công nhân mất việc làm do ảnh hưởng dịch Covid-19
Chị Vũ Thị Hoàng Anh, Phó trưởng ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh đoàn Thái Bình, cho biết những trường hợp khó khăn đều được Tỉnh đoàn và các cơ sở Đoàn tổ chức đến thăm, động viên và tặng quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng. Đặc biệt tại kỳ thi THPT này, Tỉnh đoàn phối hợp với một doanh nghiệp có nhà hàng trên địa bàn tỉnh trao tặng các suất ăn trưa miễn phí cho TS có hoàn cảnh khó khăn và các tình nguyện viên.
“Đây là lần đầu tiên chương trình hỗ trợ ăn trưa cho TS. Những bữa ăn được nhà hàng nấu, đảm bảo thương hiệu, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Trong kỳ thi vào lớp 10, TS đã được phục vụ suất ăn miễn phí và đều khen rất ngon”, chị Hoàng Anh chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.