Cục trưởng CSGT và Giám đốc Công an TP.HCM được thăng hàm thiếu tướng

Thái Sơn
Thái Sơn
12/09/2020 06:54 GMT+7

9 cán bộ đang đứng đầu các lực lượng thuộc Bộ Công an và công an địa phương được thăng cấp bậc hàm cấp tướng.

Chiều 11.9, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Chủ tịch nước về thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho cán bộ cấp cao của lực lượng công an. 
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, trao quyết định thăng cấp bậc hàm cấp tướng cho 9 cán bộ đang đứng đầu các lực lượng thuộc Bộ Công an và công an địa phương.
Theo đó, ông Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại Bộ Công an và ông Lê Minh Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý trại giam cơ sở giáo dục bắt buộc trường giáo dưỡng Bộ Công an được thăng cấp hàm từ thiếu tướng lên trung tướng.
7 cán bộ được thăng hàm từ đại tá lên thiếu tướng, gồm: Cục trưởng Cục CSGT Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa Trần Phú Hà, Cục trưởng Cục An ninh nội địa Phạm Ngọc Việt, Giám đốc Công an TP.HCM Lê Hồng Nam, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về ma túy Nguyễn Văn Viện, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và Tư lệnh Bộ Tư lệnh cảnh vệ Trần Hải Quân.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng và đề nghị các cán bộ vừa được thăng cấp hàm luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu của người lãnh đạo chỉ huy vượt qua khó khăn, thử thách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và có nhiều cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.