Cục diện bảng B World Cup 2022: Cơ hội cho Anh và Mỹ

29/11/2022 08:51 GMT+7

Sau 2 lượt trận, tuyển Anh đang tạm chiếm ngôi đầu bảng B với 4 điểm, điều đó có nghĩa là “Tam sư” chỉ cần hòa với Xứ Wales trong trận đấu diễn ra vào rạng sáng mai (30.11) tại sân Ahmad Bin Ali là họ sẽ giành được tấm vé góp mặt ở vòng 1/8 World Cup 2022 .

Nếu Anh không thua Xứ Wales, Iran cũng chỉ cần một kết quả hòa trước tuyển Mỹ tại sân Al Thumama để đi tiếp. Trong khi đó, cả Mỹ lẫn Xứ Wales đều buộc phải thắng nhưng “Những con rồng” cần có điều kiện kèm theo (Mỹ hòa Iran).

Bản tin World Cup (29.11): Đêm đại tiệc bàn thắng | Tìm kiếm trên Google chỉ toàn là World Cup!

Anh - Xứ Wales (2 giờ, 30.11, VTV3 trực tiếp)

tuyển Anh đang đứng đầu bảng và có một chiến thắng tưng bừng trước Iran (6-2) trong ngày ra quân tại Qatar nhưng HLV Southgate đã bị chỉ trích trong một số hiệp đấu vì cách tiếp cận thực dụng. Tuy nhiên, điều đó không quan trọng, miễn là họ hoàn thành được mục tiêu đầu tiên: vượt qua vòng bảng.

Tuyển Anh (giữa) và Mỹ được xem là có nhiều cơ hội hơn trong cuộc đua vào vòng 1/8

AFP

Thậm chí, tiền đạo Rashford đã bác bỏ quan điểm đó khi khẳng định “Tam sư” có bản năng “sát thủ”. Anh nói: “Chúng tôi chơi thứ bóng đá tích cực. Nếu chúng tôi có thể kết liễu một đội bóng, chúng tôi muốn làm điều đó”. Vậy thì Rashford và đồng đội hãy chứng minh điều đó trong trận gặp Xứ Wales vào rạng sáng mai khi hậu vệ Mepham của “Những con rồng” cũng khẳng định rằng “chúng tôi có thể đánh bại tuyển Anh”.

HLV Southgate có thể có một số thay đổi trong đội hình xuất phát để xoay vòng cầu thủ sau khi đã sử dụng cùng một đội hình cho 2 trận đấu với Iran và Mỹ. Chẳng hạn, Kane có thể được nghỉ ngơi để cho Foden hoặc Grealish xuất trận… Trong khi đó, HLV Page của Xứ Wales cần có toàn bộ những cầu thủ tốt nhất của mình, đặc biệt là Bale và Ramsey, cho trận đấu quyết định này.

Tất nhiên, siêu máy tính của Opta đã đứng về phía tuyển Anh với 66% cơ hội chiến thắng dành cho “Tam sư”, trong khi Xứ Wales chỉ có 13,1% hy vọng, bên cạnh tỷ lệ hòa là 20,9%.

Mỹ - Iran (2 giờ, 30.11, VTV2 trực tiếp)

Tuyển Mỹ đã có một màn trình diễn tích cực trong trận hòa với Anh và HLV Berhalter rất vui vì đội bóng của ông vẫn nắm trong tay vận mệnh của mình. Ông nói: “Chúng tôi giành chiến thắng hoặc bị loại khỏi World Cup, và đó sẽ là trọng tâm của chúng tôi trong việc chuẩn bị cho đội”.

Iran là đối thủ yếu nhất trong số 3 đối thủ ở vòng bảng của Mỹ, ít nhất là theo bảng xếp hạng của FIFA. Điều đó sẽ không thành vấn đề khi cuộc chơi bắt đầu. Đội bóng của HLV Queiroz hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng 2-0 trước Xứ Wales. “Team Melli” có 2 chân sút hoàn toàn có khả năng trừng phạt bất kỳ sai lầm nào của tuyển Mỹ là Azmoun và Taremi. Nói rõ hơn: Iran là một đối thủ đáng gờm, họ đã giành chiến thắng trong lần gặp nhau duy nhất giữa 2 đội tại World Cup 1998.

“Team Melli” cũng rất nguy hiểm trong phản công và họ có thể chơi lùi sâu để tránh những sự rủi ro có thể xảy ra. Nếu vậy, tuyển Mỹ cần phát huy hiệu quả trong những tình huống cố định thì mới có thể tìm được mành lưới của Iran.

Theo siêu máy tính của Opta, Mỹ có khả năng thắng trận đấu này cao hơn gấp đôi so với Iran: 50,2% và 24,1%. Tuy nhiên, khi tỷ lệ hòa (25,7%) cao hơn tỷ lệ thắng của Iran thì “The Yanks” cần phải cảnh giác, bởi như đã nói ở đầu bài, điều mà thầy trò HLV Berhalter cần là một chiến thắng.

Dự đoán

Hậu vệ Phan Tuấn Tài: “Chờ tuyển Mỹ lách khe cửa hẹp”

Ảnh

“Tuyển Anh và Iran đang chiếm ưu thế khi tạm đứng 2 vị trí đầu ở bảng B. Nhưng tôi rất ấn tượng với tư duy bóng đá hiện đại và đậm tính đồng đội của tuyển Mỹ. Đặc tính này sẽ giúp họ lách qua khe cửa hẹp bằng chiến thắng trước Iran. Ở trận đấu còn lại, lịch sử đang đứng về phía tuyển Anh khi họ đối đầu nhau. Nhưng trong thế dựa tường, Bale và đồng đội sẽ dồn hết sức để tạo nên bất ngờ. Tôi hình dung ra một quả đá phạt từ Bale và chiến thắng với tỷ số 1-0 sẽ thuộc về Xứ Wales”.

Tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung: “Có Bale nhưng Xứ Wales vẫn thua Anh”

Ảnh

“Đội Iran đã có chiến thắng vô cùng quan trọng trước Xứ Wales sau thất bại nặng nề 2-6 trước tuyển Anh ở ngày khai mạc. Cục diện bảng B trở nên căng thẳng nhưng tôi cho rằng trật tự của bảng này sẽ khó có sự thay đổi sau lượt đấu cuối cùng. Với 3 điểm hiện có, Iran cần thêm một chiến thắng để chắc suất vào vòng 1/8 và tôi mong chờ họ làm được điều này. Iran sẽ tiếp tục tạo bất ngờ khi đưa đội Mỹ vào thế bị động và ghi bàn quyết định ở cuối hiệp 2. Trong khi đó, dù có ngôi sao Bale nhưng Xứ Wales cũng không có cửa trước đối thủ đến từ xứ sở sương mù. Tôi dự đoán, Anh sẽ thắng với tỷ số 2-0 để giữ chắc ngôi đầu bảng với 7 điểm. Hai đội đi tiếp sẽ là Anh và Iran”.

Nhật Duy - Tiểu Bảo (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.