Cuba triển khai chiến dịch tiêm vắc xin cho nhóm 2-18 tuổi

Khánh An
Khánh An
04/09/2021 09:45 GMT+7

Chiến dịch tiêm vắc xin cho trẻ em và thanh thiếu niên được triển khai tại Cuba nhằm mở cửa lại trường học và đạt mục tiêu tiêm chủng.

Hãng AFP ngày 4.9 đưa tin Cuba bắt đầu chiến dịch tiêm chủng cho nhóm từ 2-18 tuổi trên toàn quốc, nhằm mở cửa lại các trường học và đạt mục tiêu tiêm chủng hơn 90% dân số vào tháng 12.
Chiến dịch triển khai từ ngày 3.9 (giờ địa phương) và áp dụng trước với nhóm 12-18 tuổi, tiếp theo là nhóm nhỏ hơn, với 2 vắc xin nội địa là Abdala và Soberana.

Cuba bắt đầu chủng ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 2 tuổi, xin WHO phê chuẩn vắc xin

Hầu hết các trường học ở Cuba đóng cửa từ tháng 3.2020 và học sinh học trên truyền hình. Với năm học mới bắt đầu vào ngày 6.9, học sinh sẽ tiếp tục học từ xa cho đến khi toàn bộ những em đủ điều kiện được tiêm vắc xin.
Quan chức Bộ Y tế Ileana Morales Suarez cho hay chiến dịch cũng giống như tiêm chủng trẻ em hằng năm, diễn ra tại hàng ngàn phòng khám và dịch vụ y tế gia đình trên cả nước.
Theo nhà sản xuất là Viện Finlay, thử nghiệm ở trẻ em cho thấy vắc xin trên là an toàn và còn tạo khả năng miễn dịch cao hơn so với người lớn.
Tại thủ đô Havana, hơn 60% trong số 2,2 triệu cư dân đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19. Trên cả nước, khoảng 50% trong số 11,3 triệu dân được tiêm ít nhất 1 mũi, với hơn 3,5 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.
Trong một diễn biến khác, hãng AFP ngày 4.9 dẫn nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa bệnh tật Mỹ (CDC) cho thấy ở nhóm tuổi thiếu niên, số người không tiêm vắc xin Covid-19 nhập viện cao gấp 10 lần so với số người đã tiêm.

Bộ Giáo dục Mỹ "soi" các tiểu bang ra lệnh cấm mang khẩu trang trong trường học

Nghiên cứu dựa trên dữ liệu của các bệnh viện tại 14 tiểu bang từ ngày 20.6-31.7, khi biến chủng Delta trở thành biến chủng nổi trội ở Mỹ.
Kết quả cho thấy vắc xin có hiệu quả cao trong việc ngăn chặn bệnh nặng ở người từ 12-17 tuổi, nhóm tuổi nhỏ nhất đủ điều kiện tiêm vắc xin ở nước này.
Cụ thể, trong số 68 bệnh nhân Covid-19 ở nhóm tuổi này nhập viện, có 59 người chưa tiêm vắc xin, 5 người đã tiêm một mũi và 4 người đã tiêm 2 mũi. Điều này có nghĩa là nhóm chưa tiêm vắc xin nhập viện cao gấp 10,1 lần so với nhóm đã tiêm.

Một thiếu niên được tiêm vắc xin Covid-19 tại Pennsylvania, Mỹ vào ngày 3.3

Ảnh: Reuters

Ở nhóm tuổi nhỏ hơn, theo dữ liệu của Viện hàn lâm Nhi khoa và Hiệp hội bệnh viện nhi tại Mỹ, trẻ em chiếm 22,4% số ca nhiễm Covid-19 tại Mỹ trong tuần lễ kết thúc vào ngày 26.8, cao hơn mức trung bình chung là 14,8%.
Số ca nhiễm gia tăng trong bối cảnh trẻ em tại nhiều bang bắt đầu đi học lại lần đầu tiên kể từ đầu dịch. Hiện nhóm dưới 12 tuổi chưa đủ điều kiện tiêm vắc xin tại Mỹ.

[VIDEO] Biến thể Delta đang đe dọa trẻ em, cần lưu ý điều gì?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.