Cuba không cải cách theo chủ nghĩa tư bản

19/07/2018 10:30 GMT+7

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel hôm qua tuyên bố dù nước này đang chuẩn bị cải cách nhưng sẽ không đi theo con đường chủ nghĩa tư bản, theo AFP.

“Tại Cuba, sẽ không có sự chuyển hướng sang chủ nghĩa tư bản hay nhượng bộ bất cứ ai muốn xoay chuyển chúng tôi khỏi những chính sách lịch sử của cách mạng”, ông Diaz-Canel phát biểu tại một sự kiện ở Havana.
Hồi tháng 6, chính quyền bổ nhiệm Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro làm người đứng đầu Ủy ban Đại biểu quốc hội chịu trách nhiệm nghiên cứu cải cách Hiến pháp.
Bản Hiến pháp cải cách sẽ gồm những đổi mới như công nhận sở hữu tư nhân và nền kinh tế thị trường, giới thiệu chức vụ thủ tướng, giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch không quá 2 nhiệm kỳ 5 năm liên tiếp.
[VIDEO] Cuba giờ đã có internet trên điện thoại di động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.