Cử tri TP.HCM bức xúc vụ 'chuyến bay giải cứu', lãng phí đất công

Phạm Thu Ngân
Phạm Thu Ngân
04/05/2023 15:38 GMT+7

Cử tri Ngô Thanh Loan (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) bức xúc vụ 'chuyến bay giải cứu'. Bà đặt câu hỏi: 'Nếu người dân mình không tiền thì có được giải cứu, có được đưa về nước hay không?'.

Ngày 4.5, tổ đại biểu Quốc hội khóa XV (đơn vị 2) gồm bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Đỗ Đức Hiển, Ủy viên thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội có buổi tiếp xúc cử tri Q.Bình Thạnh trước kỳ họp Quốc hội thứ 5.

Bà Ngô Thanh Loan (cử tri ngụ P.27, Q.Bình Thạnh) bức xúc vụ việc "chuyến bay giải cứu". Theo bà Loan, đây là một chủ trương bảo hộ công dân trong đại dịch Covid-19 nhưng bị nhiều doanh nghiệp, quan chức bộ ngành trục lợi. Đến nay, đã có 54 bị can bị truy tố về các tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, nhận hối hộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Theo bà Loan, đó là "nỗi đau, sự tiêu cực khi thực hiện chính sách nhân đạo đối với người dân, ảnh hưởng uy tín quốc gia và gây mất niềm tin của người dân".

Cử tri TP.HCM bức xúc vụ 'chuyến bay giải cứu', lãng phí đất công - Ảnh 1.

Bà Ngô Thanh Loan nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri

P.T.N

"Tôi biết nhà nước rất quan tâm vụ việc này và sẽ tiếp tục xử lý. Tôi muốn đề nghị Quốc hội giám sát việc xử lý các đối tượng vi phạm", bà Loan nói thêm: "Nếu người dân không tiền thì có được giải cứu, có được đưa về nước hay không?".

Bà Loan đề nghị xử lý nghiêm minh, không "vùng cấm" đối với vụ việc "4 nữ tiếp viên hàng không xách ma túy". Đồng thời, đề nghị xét xử nghiêm minh, không để oan sai trong vụ bà Lê Thị Dung (cựu Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên H.Hưng Nguyên, Nghệ An) bị tuyên án 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 45 triệu đồng.

Bức xúc quy hoạch treo

Ngoài ra, hơn 1 tiếng đồng hồ tại hội nghị đã có 8 cử tri nêu ý kiến, đề xuất 16 nội dung về các vấn đề về sửa đổi luật, quy hoạch treo, lãng phí đất công...

Ý kiến của cử tri Nguyễn Thị Ánh Dung (ngụ P.25, Q.Bình Thạnh) cho rằng, hiện nay tình trạng lãng phí đất công đã phát sinh các vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là các lô đất bị nước đọng, nhiều lăng quăng, mầm mống của bệnh sốt xuất huyết.

Cử tri TP.HCM bức xúc vụ 'chuyến bay giải cứu', lãng phí đất công - Ảnh 2.

Buổi tiếp xúc cử tri tại Q.Bình Thạnh ngày 4.5

P.T.N

Qua đó, bà Dung đề nghị Quốc hội xem xét, rà soát, có ý kiến về việc giao những lô đất công bị lãng phí cho địa phương để địa phương phát quang hoặc tận dụng nhằm giải quyết tình trạng lấn chiếm lòng lề đường.

Hay cử tri Lê Thị Hương Lan (ngụ P.28, Q.Bình Thạnh) mong các đại biểu Quốc hội đề nghị giải quyết vấn đề quy hoạch treo tại P.28 (dự án xây dựng khu vực Thanh Đa thành khu đô thị sinh thái, có từ năm 1992).

Hơn 30 năm qua, người dân ở P.28 phải sống trong tình cảnh quy hoạch treo, đời sống rất khó khăn, trong khi đó không thể xây dựng sửa chữa nhà xuống cấp bởi triều cường. "Cần xem xét quy hoạch này và giải quyết dứt điểm để người dân có cuộc sống an tâm", bà Lan nói.

Các đại biểu Quốc hội cho hay sẽ tổng hợp đầy đủ kiến nghị của cử tri để có ý kiến với các bộ ngành, Chính phủ và đề nghị giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

Xem nhanh 20h ngày 4.5: Tổng hợp tin tức đáng chú ý trong ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.