Cử tri TP.HCM bất an với tội phạm ma túy gia tăng

22/11/2020 06:57 GMT+7

Cử tri TP.HCM lo ngại trước tình trạng tội phạm ma túy gia tăng, ma túy buôn bán tràn lan, thậm chí xâm nhập trường học.

Ngày 21.11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM gồm ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Trịnh Ngọc Thúy, Phó chánh án TAND TP.HCM và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM tiếp xúc cử tri Q.9 sau kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14.
Tại buổi tiếp xúc, có ý kiến cử tri lo ngại trước tình trạng tội phạm ma túy gia tăng, ma túy buôn bán tràn lan, thậm chí xâm nhập trường học.
Trả lời cử tri, thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP.HCM, nhìn nhận tội phạm ma túy đang diễn biến rất phức tạp trên phạm vi toàn quốc và xuyên quốc gia. Theo ông Nam, Công an TP.HCM chỉ đạo công an các quận, huyện, cảnh sát ma túy tăng cường biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng chống ma túy, đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao ý thức người dân...
Liên quan ý kiến cử tri về việc thành lập TP.Thủ Đức, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết dự kiến vào ngày 10.12 tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp để xem xét đề án thành lập TP.Thủ Đức, nếu được thông qua thì TP.HCM sẽ thực hiện ngay các bước tiếp theo.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.