Cử tri tỉnh Hải Dương muốn di dời Trại giam Hoàng Tiến để phát triển du lịch

Trần Cường
Trần Cường
07/10/2022 13:44 GMT+7

Cử tri tỉnh Hải Dương kiến nghị Bộ Công an xem xét chuyển Trại giam Hoàng Tiến ra khỏi địa bàn TP.Chí Linh để phát triển du lịch trên địa bàn này.

Trong kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XV, cử tri tỉnh Hải Dương có kiến nghị Bộ Công an xem xét chuyển Trại giam Hoàng Tiến ra khỏi địa bàn TP.Chí Linh (Hải Dương) vì thành phố này được định hướng phát triển du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, phát triển theo hướng hiện đại.

Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Hải Dương, thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cho hay Trại giam Hoàng Tiến thuộc Bộ Công an quản lý và hiện trại giam này có Trung tâm xúc tiến việc làm Sao Đỏ (viết tắt là Trung tâm Sao Đỏ) nằm trên địa bàn P.Sao Đỏ (TP.Chí Linh), được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ năm 2006.

Quá trình hoạt động, Trung tâm Sao Đỏ thực hiện tốt công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, không làm ảnh hưởng đến sự phát triển của TP.Chí Linh và luôn được chính quyền, nhân dân TP.Chí Linh tạo điều kiện, giúp đỡ.

Để tạo điều kiện cho quy hoạch phát triển địa phương, UBND TP.Chí Linh đã có buổi làm việc với Trại giam Hoàng Tiến về việc di dời Trung tâm Sao Đỏ và bàn giao lại khu đất cho UBND TP.Chí Linh. Đồng thời, UBND TP.Chí Linh sẽ bố trí cấp đất cho Trại giam Hoàng Tiến tại khu dân cư Trại Trống (P.Hoàng Tiến, TP.Chí Linh) để chuyển trung tâm về đây.

Theo công văn trả lời của thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Bộ Công an ủng hộ địa phương và đang chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Trại giam Hoàng Tiến xây dựng phương án di dời Trung tâm Sao Đỏ và bàn giao lại đất cho UBND TP.Chí Linh để phát triển kinh tế - xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.