Cử tri gốc Việt lo nguy cơ bạo động

08/11/2020 09:31 GMT+7

Nhiều cử tri gốc Việt bày tỏ lo ngại trước nguy cơ bùng phát bạo động sau khi có kết quả.

“Mọi con mắt đổ dồn vào những bảng số liệu dự đoán số phiếu được kiểm tại các bang, được cập nhật từng phút trên truyền hình cùng các trang tin”, ông Jason Doan, một cử tri gốc Việt sống ở bang California, chia sẻ với Thanh Niên.
Tại TP.Phoenix (bang chiến địa Arizona), nha sĩ Uyen Nguyen cho biết gia đình bà nóng lòng chờ đợi kết quả kiểm phiếu. Arizona chứng kiến so kè sít sao từng lá phiếu giữa Tổng thống Trump và đối thủ Biden. “Suốt những ngày qua, ai nấy đều nói về chuyện bầu cử”, nữ nha sĩ chia sẻ.
Còn hai vợ chồng bà Lê Nga (ở bang California) thì “nôn nao” chờ đợi với hy vọng sớm biết được vị tân tổng thống Mỹ. “Chờ đến thót tim trong đêm bầu cử 3.11 và ngóng tin suốt hôm sau. Sau đó, chúng tôi tiếp tục hồi hộp theo dõi tin tức để cập nhật tình hình, diễn biến mới nhất, những cú lội ngược dòng về số phiếu đã kiểm”, bà chia sẻ.
Cử tri gốc Việt lo nguy cơ bạo động1

Anh Tuyên Nguyễn ở Quận Cam (bang California) đang theo dõi bài phát biểu của ông Biden

ẢNH: T.N

Anh Brian, một thanh niên Mỹ gốc Việt đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng và sống ở TP.San Francisco (bang California), kể: “Mấy ngày qua, tôi cũng mong chờ kết quả bầu cử tổng thống, nhưng không nôn nóng và lo sợ. Đối với tôi, ứng viên nào đắc cử cũng vậy, nhưng điều quan trọng nhất là vị tân tổng thống phải có biện pháp cụ thể nhằm giải quyết các vấn đề mà nhiều người Mỹ đang phải đối mặt, nhất là đại dịch Covid-19 khiến hàng triệu người thất nghiệp”.
Sau ngày bầu cử 3.11, nhiều thành phố chứng kiến làn sóng biểu tình ủng hộ lẫn phản đối Tổng thống Trump và ông Biden. Nhiều công ty, cửa hàng và nhà hàng ở trung tâm TP.Portland (bang Oregon) dùng ván gỗ gia cố các cửa, đề phòng bạo động bùng phát.

Ông Joe Biden được tuyên bố đắc cử, ông Trump nói "còn lâu mới kết thúc"

“Gia đình tôi mở tiệc cùng bạn bè theo dõi cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống Mỹ trong đêm 3.11, kỳ vọng truyền thông Mỹ có thể đưa ra dự đoán ứng viên nào giành được số phiếu đại cử tri cần thiết là 270 để đắc cử. Tuy nhiên, dựa trên số phiếu chưa kiểm đếm hết, truyền thông Mỹ đưa ra những dự đoán khác nhau về số phiếu tại các bang, khiến những nhóm ủng hộ ông Biden hoặc Tổng thống Trump xuống đường biểu tình. Chúng tôi chỉ hy vọng không có bạo động bùng phát”, một cử tri gốc Việt sống tại bang Virginia chia sẻ.
Còn một người khác sống ở TP.Bel Air (bang Maryland) thì cho biết: “Vài ngày gần đây tôi cũng hạn chế ra đường hay đến khu trung tâm thành phố vì lo ngại nguy cơ bùng phát những cuộc biểu tình. Bang Maryland thiên về đảng Dân chủ nên tôi nghĩ rằng nếu mọi người có xuống đường thì cũng sẽ biểu tình trong ôn hòa”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.