Cử tri Đồng Tháp đề nghị bình ổn thị trường vì 'qua mùa dịch, dân đã mỏi mệt lắm rồi'

18/11/2021 19:33 GMT+7

Trong các buổi tiếp xúc cử tri của ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nhiều cử tri trong tỉnh đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét bình ổn giá cả thị trường.

Ngày 18.11, ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đồng Tháp, cùng bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội và ông Nguyễn Hải Anh, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp xúc cử tri xã Bình Thành (H.Thanh Bình) và cử tri P.1 (TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) sau kỳ họp lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp (trái) trao đổi với cử tri xã Bình Thành, H.Thanh Bình, Đồng Tháp

TRẦN NGỌC

Xem xét bình ổn giá để dân "dễ thở" hơn

Sau khi nghe các đại biểu Quốc hội báo cáo kết quả kỳ họp lần thứ 2 của Quốc hội khóa XV, cử tri Nguyễn Thành Phận (ấp Bình Định, xã Bình Thành, H.Thanh Bình) bày tỏ: “Phân bón bây giờ tăng 600 - 700 ngàn đồng/bao, còn heo nuôi giá thành sản xuất từ 6 - 7 triệu đồng/tạ, trong khi người dân bán ra chỉ có 4,8 - 4,9 triệu đồng/tạ... thì các Bộ, ngành liên quan giải quyết như thế nào?".

Cử tri Nguyễn Thành Phận trình bày ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp xúc cử tri

TRẦN NGỌC

Ông Nguyễn Thanh Hải (cử tri ấp Bình Chánh, xã Bình Thành, H.Thanh Bình) nêu ý kiến: “Qua đợt thực hiện Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, dân đã rất "oải", giờ thì tất cả các mặt hàng đã tăng cao nên đề nghị Quốc hội, Chính phủ xem xét bình ổn giá để dân dễ thở hơn. Ngoài ra, các trường đại học hiện nay cho học sinh học trực tuyến nhưng học phí vẫn rất cao, cần phải miễn giảm. Đồng thời, hiện nay, người dân ngại đến các bệnh viện vì phải tốn tiền xét nghiệm Covid-19 nên bệnh để lâu thành nặng thêm. Qua mùa dịch, dân đã mỏi mệt lắm rồi. Cần xem xét lại".

Ngoài ra, cử tri còn đề nghị Quốc hội xem xét nâng cao năng lực y tế cho tuyến cơ sở để chủ động phòng, chống dịch bệnh; quan tâm giải quyết việc làm cho lao động từ các tỉnh về ĐBSCL; nâng cao chất lượng dạy và học trực tuyến…

Chuyển đến Quốc hội và các Bộ, ngành xem xét, giải quyết

Tại buổi tiếp xúc, ông Nguyễn Hải Anh và bà Nguyễn Thị Mai Hoa và ông Lê Quốc Phong đã lần lượt trả lời các ý kiến phản ánh của cử tri.

Đối với công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Đồng Tháp, ông Lê Quốc Phong cho biết, tỉnh đang nỗ lực kiềm chế số ca mắc Covid-19, giảm số ca mắc Covid-19 chuyển biến nặng và ca mắc tử vong. “Dịch Covid-19 tại tỉnh đang bùng phát và tăng đột biến trở lại. Trong ngày hôm nay (18.11), tỉnh đã ghi nhận hơn 500 ca mắc Covid-19 mới, trong khi giai đoạn 3 tháng chống dịch cao điểm trước thì ngày cao nhất tỉnh ghi nhận chưa đến 200 ca mắc/ngày. Nguyên nhân tình hình dịch gia tăng là do một bộ phận người dân còn lơ là, chủ quan không tuân thủ nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế", ông Lê Quốc Phong nhận định.

Theo ông Lê Quốc Phong, để kiểm soát tình hình và phòng dịch tốt thì địa phương sẽ siết chặt quản lý địa bàn, yêu cầu người dân đảm bảo 5K khi di chuyển, đồng thời đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phủ toàn dân để tạo miễn dịch cộng đồng và tranh thủ các nguồn thuốc để điều trị F0. Đối với việc thích ứng linh hoạt, an toàn kiểm soát dịch Covid-19, tỉnh sẽ quan tâm kiềm chế số F0 gia tăng, giảm thấp nhất ca mắc chuyển nặng và tử vong trong tình hình mới.

Đối với những ý kiến phản ánh của cử tri, ông Lê Quốc Phong cho biết Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp sẽ ghi nhận chuyển đến Quốc hội và các Bộ, ngành liên quan xem xét, giải quyết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.