Cụ ông sống sót sau đại dịch cúm hơn 1 thế kỷ trước qua đời

22/08/2020 21:16 GMT+7

Cụ ông Nam Phi 116 tuổi, sống qua đại dịch cúm Tây Ban Nha cách đây hơn một thế kỷ, vừa qua đời ngày 22.8.

Cụ ông Fredie Blom sinh ngày 8.5.1904 vừa qua đời ngày 22.8 tại bệnh viện Tygerberg ở thành phố Cape Town.
AFP dẫn lời đại diện gia đình ông Blom, ông Andre Naidoo cho biết cụ Blom qua đời không liên quan đến đại dịch Covid-19. “Hai tuần trước, ông của chúng tôi vẫn còn chẻ củi. Ông ấy là người mạnh mẽ, đầy tự hào”, ông Blom nói.
Cụ Blom sinh ra tại thị trấn Adelaide gần vùng núi ở tỉnh Eastern Cape. Năm 1918, toàn bộ gia đình cụ thiệt mạng vì đại dịch cúm Tây Ban Nha, riêng cụ sống sót.

Cụ ông lớn tuổi nhất thế giới qua đời, thọ 113 tuổi

Cụ Blom có 3 người con và 5 người cháu. Dù thọ 116 tuổi nhưng hồ sơ của cụ Blom chưa được Sách kỷ lục Guinness thế giới điều tra để công nhận.
Hồi tháng 3, tổ chức này công nhận người đàn ông lớn tuổi nhất còn sống là cụ Bob Weighton người Anh, 112 tuổi. Cụ Weighton qua đời hồi tháng 5 và hiện danh hiệu người đàn ông lớn tuổi nhất thế giới còn bỏ trống.
Tuy nhiên, truyền thông Nam Phi gọi cụ Blom là người lớn tuổi nhất thế giới “không chính thức”. Trong cuộc phỏng vấn trong năm nay, cụ Blom nói rằng cụ có thể sống thọ đến thời điểm này là nhờ ơn huệ của Chúa.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.