Cụ ông Cà Mau 74 tuổi mắc Covid-19: ‘Được về nhà đúng 30 tết là niềm hạnh phúc’

Mạnh Cường
Mạnh Cường
11/02/2021 17:11 GMT+7

Sau hơn 2 tháng nhập viện theo dõi, điều trị Covid-19 , cụ ông 74 tuổi người Cà Mau đã được chữa khỏi và xuất viện về nhà đúng 30 tết.

Ngày 11.2, Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam (đóng tại H.Núi Thành, Quảng Nam) đã làm thủ tục và trao giấy chứng nhận hoàn thành điều trị Covid-19 cho cụ ông H.T.S (ca bệnh 1405, quê Cà Mau), sau hơn 2 tháng nhập viện, điều trị.

Cầm giấy chứng nhận hoàn thành điều trị Covid-19 trên tay, cụ H.T.S bày tỏ niềm vui mừng khi chiến thắng được Covid-19. Cụ S. cũng không quên gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ bác sĩ đã tận tình cứu chữa trong thời gian qua.

“Ở đây, bác sĩ rất thân thiện, họ theo dõi tích cực sức khỏe, không chỉ điều trị Covid-19 mà còn điều trị các bệnh lý khác của tôi. Giờ xuất viện da dẻ tôi hồng hào, lên cân, thấy mạnh khỏe hẳn. Được xuất viện và trở về nhà đúng ngày 30 tết là một hạnh phúc lớn lao", cụ S. chia sẻ.

Ngày 30 tết đặc biệt của bác sĩ cùng bệnh nhân Covid-19

Trước đó, ngày 6.12.2020, bệnh nhân S. từ Mỹ nhập cảnh, thực hiện cách ly y tế tập trung tại Sư đoàn 315 (H.Núi Thành).

Trong thời gian thực hiện cách ly, bệnh nhân bất ngờ nôn ra máu tươi lượng nhiều và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa T.Ư Quảng Nam.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã điều trị, lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính Covid-19 vào ngày 13.12.2020. Điều đáng nói, trong quá trình điều trị bệnh nhân này đã được xét nghiệm tới lần thứ 13 nhưng vẫn cho kết quả dương tính với Covid-19, dù người này không ho, sốt, khó thở.

Đến ngày 27.1, bệnh nhân 1405 chính thức khỏi bệnh và được bệnh viện theo dõi sức khỏe, tiếp tục điều trị các bệnh nền, cách ly y tế đủ 14 ngày và được xét nghiệm Covid-19, 2 lần đều cho kết quả âm tính với Covid-19, trước khi xuất viện.

Chiều 11.2: Thêm 31 ca Covid-19 ở Hà Nội, Gia Lai, Hải Dương, Quảng Ninh chiều 30 tết

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19  tỉnh Quảng Nam, tính đến ngày 11.2 (tức 30 tết), Quảng Nam tổ chức tiếp nhận, cách ly y tế hơn 130 công dân từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam (chỉ huy điều hành khu cách ly) thu phí tiền ăn (80.000 đồng/người/ngày) của công dân thuộc diện cách ly tập trung tại Trung đoàn 885 theo quy định của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.