Cụ ông 85 tuổi mang khối bướu nặng 1,5 kg ở cánh tay hơn 10 năm

07/08/2022 18:31 GMT+7

Do tuổi cao sức yếu nên ngại mổ, cụ ông 85 tuổi phải mang khối bướu nặng 1,5 kg ở cánh tay hơn 10 năm.

Ngày 7.8, tin từ Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa phẫu thuật cắt trọn khối bướu dài 30 cm, nặng 1,5 kg cho một cụ ông.

Bệnh nhân là N.V.N (85 tuổi, ngụ P.1, TP.Sa Đéc, Đồng Tháp) có khối u vùng cánh tay phải suốt 10 năm qua, nhưng do tuổi cao sức yếu nên ngại mổ. Thời gian gần đây, khối u lớn nhanh, đau, loét chảy máu, sinh hoạt rất khó khăn, khó chịu nên gia đình đưa cụ đến khám và điều trị tại khoa Ung bướu Bệnh viện ĐH Nam Cần Thơ.

Khối bướu nặng 1,5 kg gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hằng ngày của bệnh nhân N.V.N

BVCC

Bệnh nhân được đánh giá bướu bằng chụp cộng hưởng từ cánh tay và làm các xét nghiệm trước mổ. Ê kíp bác sĩ hội chẩn chẩn đoán bướu phần mềm cánh tay phải và tiến hành phẫu thuật.

Bệnh nhân N.V.N được bác sĩ thăm khám, chẩn đoán và đưa ra liệu trình điều trị

BVCC

Ê kíp đã tiến hành phẫu thuật cắt trọn khối bướu nặng 1,5 kg. Sau mổ 3 ngày, vết mổ khô, không đỏ, bệnh nhân không sốt, cử động cánh tay, khuỷu tay và các ngón tay bình thường, đau vết mổ ít, các chỉ số sinh tồn bình thường. Dự kiến, bệnh nhân sẽ xuất viện trong vài ngày tới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.