Cử nhân chính trị Trần Thu Hà trúng cử chức danh Bí thư Đoàn Vinataba

Vũ Thơ
Vũ Thơ
24/06/2022 11:27 GMT+7

Tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, chị Trần Thu Hà (34 tuổi, cử nhân chính trị) đã tái đắc cử Bí thư Đoàn Vinataba.

Sáng 24.6, tại Hà Nội đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho đoàn viên thanh niên Vinataba.

Các đoàn viên thanh niên tham dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Vinataba lần thứ IV

bảo anh

Công trình thanh niên làm lợi 50 tỉ đồng

Tại phiên thứ nhất, đại hội đã báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng công ty thuốc lá Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Theo đó, Đoàn Thanh niên Tổng công ty thuốc lá Việt Nam có 21 cơ sở Đoàn trực thuộc, 10 Đoàn cơ sở, 11 chi đoàn cơ sở với tổng số 51 chi đoàn trực thuộc và 1.825 đoàn viên, trong đó có 425 đảng viên đang tham gia sinh hoạt.

Xác định rõ mục tiêu “Sáng tạo là nhiệm vụ”, Ban Thường vụ Đoàn tổng công ty tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh các phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, "Thanh niên xung kích đổi mới, sáng tạo nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp" của Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư.

Đồng thời, đẩy mạnh các hoạt động xung kích thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy các hoạt động sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thanh niên công nhân nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề.

Đại biểu bầu Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Vinataba khóa IV

bảo anh

Trong nhiệm kỳ, đã có 36 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ, 67 đề tài nghiên cứu khoa học cấp tổng công ty do đoàn viên thanh niên làm chủ nhiệm đề tài hoặc là người thực hiện chính; 258 công trình và phần việc thanh niên các cấp, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 50 tỉ đồng.

Các công trình, phần việc thanh niên hướng tới là tiết kiệm nguyên, nhiên, vật liệu, chi phí sản xuất, giải phóng sức lao động, hạ giá thành sản phẩm, tạo cảnh quan sạch, đẹp trong lao động sản xuất, giữ gìn vệ sinh môi trường… Trong đó, có 2 công trình thanh niên được vinh danh là công trình tiêu biểu Khối Doanh nghiệp T.Ư các năm 2019 và 2021.

Cũng theo báo cáo, trong nhiệm kỳ vừa qua, các hoạt động an sinh, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng được triển khai tại các địa phương trên cả nước. Nội dung của phong trào được triển khai đồng bộ, phương thức tổ chức thường xuyên được đổi mới phù hợp với từng đợt hoạt động, từng năm và từng địa phương; đã huy động được sức mạnh của tập thể đoàn viên thanh niên tại đơn vị, tạo dấu ấn tốt trong cộng đồng. Tổng giá trị các chương trình an sinh xã hội trong nhiệm kỳ trên 4 tỉ đồng.

Công tác hỗ trợ cho thanh niên công nhân, những người lao động trẻ, nhân thân có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh phải nằm viện điều trị lâu ngày… đã được các cấp bộ Đoàn triển khai tích cực, có hiệu quả và thường xuyên tại đơn vị. Trong nhiệm kỳ đã có trên 300 lượt thanh niên công nhân được hỗ trợ...

Bầu bí thư tại đại hội

Sau khi nghe các báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ và báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành khóa III; bầu cử các nhân sự chủ chốt khóa IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Kết quả, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đoàn Vinataba khóa IV gồm 27 người; bầu đoàn đại biểu Đoàn tổng công ty đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư gồm 7 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Chị Trần Thu Hà trúng cử chức danh Bí thư Đoàn Thanh niên Vinataba khóa IV

bảo anh

Đại hội bầu trực tiếp bí thư Đoàn khóa mới, kết quả chị Trần Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối Doanh nghiệp T.Ư, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tổng công ty, Bí thư Đoàn tổng công ty khóa III, đã tiếp tục trúng cử Bí thư Đoàn của Vinataba khóa IV.

Chị Hà năm nay 34 tuổi, quê Nam Định, là đảng viên, có trình độ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận chính trị.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.