Cứ đổ cho Covid-19, ai ngờ là ung thư lưỡi giai đoạn 4

Thiên Lan
Thiên Lan
10/05/2022 00:08 GMT+7

Vào mùa thu năm 2020, cô Katie Drablos (35 tuổi, ở New York , Mỹ), cảm thấy đau nhói ở phía sau lưỡi, nhưng cô không chú ý nhiều, theo nhật báo Mỹ TODAY.

Cho rằng vết loét là triệu chứng của Covid-19

Nghĩ là chứng loét miệng thông thường mọi người vẫn thường gặp, nên cô đã phớt lờ. Thậm chí cô cho rằng vết loét có thể là triệu chứng của Covid-19. Vào thời điểm đó, mọi người báo cáo nhiều triệu chứng phát ban kỳ lạ, như sưng "ngón chân Covid", có thể liên quan đến Covid-19.

Lúc đầu, vết thương chỉ đau thỉnh thoảng khi cô ăn uống. Nhưng đến tháng 1.2021, Drablos bị đau gần như liên tục, và cô quyết định đi bác sĩ.

Các dấu hiệu của ung thư lưỡi bao gồm đau lưỡi dai dẳng, vết loét kéo dài hơn 2-4 tuần, chảy máu từ vết loét

Shutterstock

Không ngờ là ung thư giai đoạn 4, cần phải phẫu thuật và xạ trị chuyên sâu

Lần đầu đi khám, khi bác sĩ kê thuốc kháng sinh, cô cảm thấy đỡ hơn một chút, nhưng rồi cổ họng cô nhanh chóng đau trở lại.

Khi tiến sĩ Diana Kirke, phó giáo sư Khoa Tai Mũi Họng Trường Y Icahn tại Mount Sinai New York (Mỹ), nhìn thấy tổn thương, cô ấy ngay lập tức đề nghị làm sinh thiết. Kết quả cho thấy vết loét là ung thư lưỡi, theo TODAY.

Vào ngày 24.3.2021, các bác sĩ đã cắt bỏ vết thương trên lưỡi của Drablos. Nhưng trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã phát hiện ra ung thư đã di căn đến cổ, nghĩa là đã ở giai đoạn 4 và sẽ cần phải điều trị thêm.

Bên cạnh việc hồi phục sau ca phẫu thuật - trong đó các bác sĩ tái tạo lại lưỡi cho cô, Drablos phải chuẩn bị để trải qua hóa trị và xạ trị.

Hiện cô đã kết thúc đợt điều trị vào tháng 6.2021, và đang học cách sử dụng lưỡi trở lại.

Cô Katie Drablos, 35 tuổi, ở New York (Mỹ)

Shutterstock

Những ai dễ bị ung thư lưỡi hơn?

Theo tiến sĩ Kirke, thông thường, nam giới khoảng 60 tuổi trở lên có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao nhất, đặc biệt nếu họ có tiền sử uống rượu và hút thuốc.

Nhưng tiến sĩ Kirke nói rằng, trải qua nhiều năm kinh nghiệm, cô đã gặp nhiều trường hợp ung thư miệng ở người dưới 40 tuổi.

Các dấu hiệu nhận biết là gì?

Tiến sĩ Kirke cho biết các dấu hiệu của ung thư lưỡi bao gồm:

  • Đau lưỡi dai dẳng
  • Vết loét kéo dài hơn 2-4 tuần
  • Chảy máu từ vết loét, theo TODAY.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.