Cư dân Thượng Hải tức giận vì thiếu thực phẩm, chính quyền trấn an

07/04/2022 22:10 GMT+7

Chính quyền Thượng Hải cam kết sẽ cải thiện việc phân phối thực phẩm và hàng thiết yếu cho người dân, trước sự bất bình ngày càng gia tăng khi thành phố bước vào ngày phong tỏa thứ 11.

Thượng Hải rơi vào cảnh hoang vắng sau khi thành phố tiến hành phong tỏa nghiêm ngặt từ cuối tháng 3 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19. Chỉ nhân viên y tế, tình nguyện viên, nhân viên giao hàng hoặc những người có giấy phép đặc biệt mới được ra đường.

Các nhà chức trách nói rằng việc này đã khiến số lượng người giao hàng, lực lượng chính cung cấp nhu yếu phẩm cho 26 triệu cư dân của thành phố, giảm xuống chỉ còn 11.000.

Các dịch vụ giao hàng vẫn đang hoạt động, dù bị quá tải, bao gồm Meituan cũng như nền tảng tạp hóa trực tuyến Freshippo của Alibaba và dịch vụ Ele.me.

Xe chở và phân phối thực phẩm tại một khu dân cư ở Thượng Hải

reuters

Trong cuộc họp báo hôm 7.4, Phó Thị trưởng Trần Thông cho biết thành phố đã dự trữ đầy đủ các mặt hàng cơ bản như gạo và thịt, nhưng gặp khó khăn trong việc phân phối và giao hàng chặng cuối do các biện pháp kiểm soát dịch bệnh.

Ông Trần cho biết thành phố sẽ cố gắng mở lại một số chợ đầu mối và cửa hàng thực phẩm, đồng thời cho phép nhiều nhân viên giao hàng ra khỏi các khu vực bị cấm. Các quan chức cũng sẽ ngăn chặn tình trạng tăng giá quá mức, ông nói thêm.

Nhiều người dân đã bắt đầu lo lắng về thức ăn và nước uống, cũng như việc mua các sản phẩm như sữa bột cho trẻ em. Một số người đã phàn nàn trên mạng xã hội rằng họ đã cố dậy sớm để tìm cơ hội đặt mua hàng, nhưng sản phẩm được mua hết chỉ trong vài giây. Những người khác đã chuyển sang các hội nhóm cộng đồng trên WeChat để cố gắng mua trái cây và rau quả với số lượng lớn.

Trung Quốc điều thêm lính quân y, nhân viên y tế đến xét nghiệm toàn Thượng Hải

Thượng Hải ghi nhận gần 20.000 ca nhiễm mới trong ngày 6.4, 98% trong số đó là ca không triệu chứng. Đây là ngày thứ 6 liên tiếp trung tâm tài chính của Trung Quốc chứng kiến kỷ lục về số ca nhiễm. Tuy nhiên, có những dấu hiệu cho thấy virus vẫn tiếp tục lây lan rộng bất chấp phong tỏa.

Thượng Hải bắt đầu áp đặt phong tỏa từ hôm 28.3 giữa lúc đối mặt với đợt bùng phát dịch bệnh nghiêm trọng nhất từ khi Covid-19 xuất hiện ở Vũ Hán. Đến nay, thành phố đông dân nhất Trung Quốc vẫn chưa thông báo về thời điểm chấm dứt phong tỏa, làm gia tăng lo lắng về những tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc cũng như toàn cầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.