Cư dân mạng sốc vụ HLV…tụt quần để phản ứng CĐV

24/02/2020 19:57 GMT+7

Một HLV bóng đá ở Zanzibar vừa gây bão trên mạng xã hội khi bị cấm 6 tháng vì pha ăn mừng chiến thắng phản cảm: tụt quần và đẩy háng của mình vào người hâm mộ của CLB mà trước đó đã sa thải anh.

Mani Gamera đã dẫn dắt CLB Miembeni giành chiến thắng sát nút 1-0 trước CLB cũ Jang'ombe tại giải Zanzibar Premier League tuần trước. Ngay sau chiến thắng, nhà cầm quân này đã có cách ăn mừng quá trớn.
Theo đó, sau tiếng còi kết thúc trận, HLV Gamera chạy đến người hâm mộ đội bóng đối thủ, đập ngực dữ dội trước khi đẩy háng của mình về hướng khán đài với thái độ đầy khinh bỉ. Gamera sau đó còn gây sửng sốt khi tụt quần xuống để lộ đồ lót màu trắng của mình trước khi được các thành viên đội bóng chạy tới khuyên ngăn.

HLV Gamera tụt cả quần để phản ứng CĐV

CHỤP MÀN HÌNH

Chưa dừng ở đó, vị HLV trên vẫn tiếp tục đi, rồi thực hiện cách ăn mừng cùng với trợ lý và cầu thủ Miembeni bò kiểu báo đen nổi tiếng của tiền đạo người Pháp từng chơi cho CLB Swansea là Bafétimbi Gomis. Theo chuyên gia bóng đá châu Phi Salim Masoud Said, pha ăn mừng thái quá đã khiến Gamera bị đình chỉ 6 tháng và phạt 200 USD.
Sau khi bị dư luận chỉ trích, HLV của CLB Miembeni lên tiếng thanh minh rằng hành động của ông nhằm đáp trả những lời chế nhạo của CĐV đội bóng cũ. “Họ đã xúc phạm tôi bằng cách gọi tôi là vượn. Hôm nay, vượn đã cởi bỏ quần áo. Và họ không thể làm gì được….”, vị HLV này nói.

Ronaldo từng bị phạt với pha ăn mừng đẩy háng

AFP

Hành động sốc nổi của Gamera sau đó lan truyền cực nhanh trên mạng xã hội, trong đó một số cư dân đánh giá trò hề của HLV này… vượt trội kiểu trợn trừng mắt của HLV Jose Mourinho, có “đẳng cấp” hơn hẳn cú đẩy háng của HLV Diego Simeone (CLB Atletico Madrid) trong chiến thắng Champions League trước Juventus mùa trước. Cách ăn mừng của Simeone sau đó được siêu sao Cristiano Ronaldo đáp lại tương tự sau cú hat-trick ở trận lượt về gặp Atletico Madrid. Cả hai sau đó đều bị UEFA phạt.
Zanzibar là hòn đảo bán tự trị thuộc Tanzania nhưng Liên đoàn Bóng đá của khu vực này không được FIFA công nhận và chỉ là thành viên liên kết của Liên đoàn Bóng châu Phi. Các cầu thủ của Zanzibar đủ điều kiện để khoác áo tuyển Tanzania.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.