Cư dân chung cư Lideco Hạ Long tố nhiều lần bị cắt nước sinh hoạt

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
22/09/2022 10:15 GMT+7

Nhiều hộ dân ở chung cư Lideco Hạ Long ( Quảng Ninh ) bị cắt nước khiến sinh hoạt đảo lộn. Một số phải mua nước bên ngoài do xe téc chở đến, rồi dùng xô chậu bê lên phòng.

Theo phản ánh của người dân tại chung cư Lideco Hạ Long (P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, Quảng Ninh), thời gian gần đây nhiều chủ hộ bất ngờ bị cắt nước sinh hoạt khiến cuộc sống bị đảo lộn.

Cư dân chung cư Lideco Hạ Long mua nước bên ngoài từ xe téc rồi mang xô chậu bên lên phòng

T.M.

Anh Nguyễn M.T. (cư dân chung cư Lideco Hạ Long) cho biết, tối 20.9, hệ thống nước sinh hoạt của gia đình bị cắt bất thường. Khi hỏi thăm hàng xóm thì thấy nhiều người cũng bị hoàn cảnh tương tự.

“Đây không phải là lần đầu tiên gia đình tôi bị cắt nước. Hôm 6.9, gia đình tôi cũng từng bị như vậy. Việc cắt nước sinh hoạt như vậy đã khiến cuộc sống của gia đình bị đảo lộn. Một số hộ dân đành chung tiền mua nước bên ngoài do xe téc chở đến, rồi dùng xô chậu bê lên để dùng tạm. Cũng có hộ xin nước nhà hàng xóm”, anh T. nói.

Người dân tập trung bê nước lên nhà

t.m

Lý giải về việc các hộ dân bị cắt nước sinh hoạt bất thường, theo Ban Quản trị (BQT) chung cư Lideco Hạ Long, qua rà soát của đơn vị, đến ngày 19.9 vẫn còn 215/839 căn hộ chưa hoàn thành đóng tiền bảo hiểm cháy nổ bắt buộc của phần sở hữu chung tòa nhà và 332/839 căn chưa đóng đầy đủ phí quản lý vận hành theo đơn giá mới. Chính vì vậy, từ ngày 20 đến trưa ngày 21.9, Công ty CP Xây dựng môi trường Havico (đơn vị được BQT chung cư Lideco ký hợp đồng quản lý vận hành - PV) đã tạm dừng cung cấp dịch vụ nước sinh hoạt của 39 hộ dân.

Trước sự việc trên, vào chiều tối 21.9, các bên lại tiếp tục ngồi lại để giải quyết các vướng mắc nhưng vẫn chưa đến "hồi kết". Cụ thể, tại cuộc họp nói trên, đại diện UBND P.Trần Hưng Đạo đã yêu cầu BQT và Công ty CP Xây dựng môi trường Havico phải cấp nước trở lại ngay cho người dân; đồng thời không được phép tạm dừng cấp nước.

Đối với các vướng mắc về chi phí vận hành chung cư, BQT và ban quản lý (BQL) tòa nhà tổ chức họp đối thoại thêm một lần nữa. Nếu không giải quyết được dứt điểm vụ việc, buộc phải cưỡng chế, dừng cấp nước sinh hoạt thì phải thông tin cụ thể, chịu trách nhiệm trước quy định pháp luật.

Thông báo về phí quản lý chung cư

t.m

Đại diện UBND P.Trần Hưng Đạo cho biết, chi phí vận hành của chung cư dựa trên cơ sở lấy thu bù chi. Trách nhiệm của BQT phải giải thích cho các hộ dân hiểu, thế nhưng việc thông tin, tuyên truyền không hiệu quả.

"Trong thời gian tới, BQT phải tổ chức hội nghị nhà chung cư theo đúng quy định và nguyện vọng của nhân dân. Trường hợp BQT không tổ chức được thì có văn bản đề nghị để UBND P.Trần Hưng Đạo sẽ đứng ra tổ chức", vị lãnh đạo UBND P.Trần Hưng Đạo thông tin thêm. Liên quan đến vụ việc này, tính đến tối 21.9, các hộ dân chung cư Lideco Hạ Long đã được cấp nước trở lại.

Chung cư Lideco Hạ Long nằm tại trung tâm TP.Hạ Long do Công ty CP Phát triển đô thị Từ Liêm làm chủ đầu tư, với tổng mức hơn 1.200 tỉ đồng gồm 784 căn hộ, có diện tích từ 61 - 90 m2. Ngày 30.6, BQL chung cư Lideco Hạ Long gửi đơn tới chủ đầu tư, chính quyền địa phương về việc dừng hoạt động vận hành từ ngày 1.7 do "âm" phí quản lý 108 triệu đồng. Đơn vị này cho rằng BQT tòa nhà vẫn còn đang nợ tiền vận hành và phí thu gom rác thải sinh hoạt với chính quyền P.Trần Hưng Đạo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.