Cụ bà U.90 khệ nệ mang măng đi bán vì không biết giãn cách xã hội được CSGT giúp

15/07/2021 15:35 GMT+7

Thấy cụ bà lưng còng xách 2 cây măng đi bán vì không hay thành phố giãn cách xã hội phòng dịch Covid-19 , hai CSGT ở Cần Thơ đã có hành động khiến nhiều người ấm lòng.

Hai ngày nay, hình ảnh hai cán bộ CSGT ở TP.Cần Thơ giúp đỡ cụ bà lưng còng đi bán măng lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người ấm lòng giữa lúc dịch Covid-19 căng thẳng, giãn cách xã hội, người dân khắp nơi đều phải hạn chế ra đường.
PV xác minh thông tin từ Công an TP.Cần Thơ, được biết vụ việc diễn ra ở chợ Phong Điền, H.Phong Điền, TP.Cần Thơ. Hai cán bộ CSGT có hành động đẹp trên là trung tá Nguyễn Văn Ân, Phó đội trưởng Đội CSGT, Công an huyện Phong Điền và đại úy Lê Hoàng Nghiệm, cán bộ Đội CSGT Công an huyện Phong Điền, TP.Cần Thơ.
Trước đó, sáng 14.7, trung tá Nguyễn Văn Ân và đại úy Lê Hoàng Nghiệm được phân công đến chợ Phong Điền phối hợp với các cơ quan chức năng giăng dây chốt chặn, phân luồng bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19. 
Đang làm nhiệm vụ, hai người chợt thấy một cụ bà lưng còng khệ nệ xách chiếc giỏ đỏ bên trong có 2 cây măng ra chợ bán. Nhìn cụ đi lại khó khăn, anh Ân và anh Nghiệm đến hỏi thăm và biết cụ bà đã 85 tuổi, do không hay tình hình dịch bệnh Covid-19 ở thành phố căng thẳng, nên thấy nhà có vài cây măng, cụ chặt mang ra chợ bán lấy tiền mua thuốc uống. Cụ bà đi bộ từ nhà ra chợ hơn 2km.

Hành động ấm ấp của cán bộ công an Cần Thơ nhận được nhiều lời khen ngợi

Ảnh NDCC

Sau khi mua 2 cây măng giúp cụ, trung tá Ân chở cụ đến nhà thuốc gần đó để mua thuốc uống. Biết chuyện, nhân viên nhà thuốc cũng không lấy tiền. Sau đó, hai cán bộ công an lấy xe đưa cụ về tận nhà.
Chứng kiến hành động trên, một người dân gần chợ đã dùng điện thoại ghi lại hình ảnh rồi đăng tải lên mạng xã hội. Câu chuyện đã khiến nhiều người ấm lòng với cách xử lý đầy nhân văn của lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch Covid-19 tại Cần Thơ giữa lúc địa phương này phải giãn cách xã hội toàn thành phố.

Đi giao rau ngày giãn cách gặp chốt kiểm soát, ông xe ôm xin tha vì 'lỡ lần đầu'

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.