Cụ bà bị biến dạng vùng cổ do mang khối u sợi thần kinh hơn 10 năm

Lê Cầm
Lê Cầm
29/09/2022 14:37 GMT+7

Bà Đ.T.H.L, 74 tuổi (ngụ Cái Bè, Tiền Giang ) có một khối u xuất hiện đã 10 năm nhưng ban đầu kích thước nhỏ, không đau nhức, nên bà không thăm khám, điều trị

Cuộc sống đảo lộn vì khối u lớn 10 cm gây biến dạng vùng cổ sau

Đến khoảng 6 tháng nay, khối u lớn nhanh, làm cộm vùng da cổ phía sau gây biến dạng vùng cổ sau và khiến bệnh nhân đau mỗi khi nằm. Khối u khiến người bệnh ngủ không ngon, ảnh hưởng nhiều đến chất lượng cuộc sống. Lo lắng vì khối u lớn nhanh gây đau khiến cuộc sống bị đảo lộn, bà L. đã đến Bệnh viện Gia An 115 để được thăm khám, điều trị.

Qua thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, các bác sĩ Bệnh viện Gia An 115 chẩn đoán người bệnh khả năng bị u bao sợi thần kinh. Ngày 29.8, ThS.BS Phùng Đăng Khoa, Bệnh viện Gia An 115, cho biết, tuy đây là một khối u lành tính nhưng do có kích thước lớn 7,5x10 cm, đã chèn ép các khối cơ xung quanh, lan ra vùng cổ trước, ép vào xương cột sống cổ và xương chẩm nên cần phẫu thuật lấy trọn khối u để tránh các biến chứng cũng như nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.

Sau đó, bà L. đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công, lấy trọn khối u. Hậu phẫu, người bệnh tỉnh, vận động bình thường, không còn cảm thấy căng đau vùng cổ sau, vết mổ lành nhanh. Người bệnh đã được xuất viện trong tình trạng ổn định. Kết quả giải phẫu bệnh học phù hợp với chẩn đoán lâm sàng u schwanoma vùng cổ sau (U bao sợi thần kinh lành tính).

Vùng sau cổ bệnh nhân trước và sau khi được phẫu thuật lấy khối u

bscc

Không chủ quan với những khối u lành tính

ThS.BS Phùng Đăng Khoa cho biết, u sợi thần kinh là một bệnh thần kinh di truyền do rối loạn tăng trưởng của tế bào trong hệ thống thần kinh, gây ra các khối u hình thành trên mô thần kinh. Bệnh có biểu hiện bằng nhiều u dạng sợi mềm mọc ra từ dây thần kinh, cùng nhiều đốm màu nâu nhạt xuất hiện trên da thân người... Những khối u này còn có thể gặp cả ở não, tủy sống. Có ít nhất 8 type u sợi thần kinh đã được phát hiện nhưng thường gặp nhất là u bao sợi thần kinh ngoại vi và u bao sợi thần kinh trung tâm.

U bao sợi thần kinh thường lành tính, có thể không nguy hiểm, nhưng cũng có thể gây chèn ép lên các sợi thần kinh, các mô khác và gây ra các tổn thương nghiêm trọng tại mắt, não, tim mạch, cơ xương khớp, cơ quan tiêu hóa, sinh dục… Do đó, dù là những khối u lành tính, người bệnh không nên chủ quan mà cần thăm khám sớm ngay khi phát hiện bệnh để được chẩn đoán, sau đó theo dõi hoặc điều trị kịp thời theo chỉ định của bác sĩ chuyên môn.

Ê kíp bệnh viện trong quá trình bóc tách lấy khối u cho bệnh nhân

bscc

Khi khối u còn nhỏ, chưa chèn ép các sợi thần kinh hoặc các mô khác, người bệnh tránh được các tổn thương gây ra bởi khối u, việc xử lý các khối u cũng sẽ dễ dàng hơn.

Hơn nữa, do u bao sợi thần kinh có tốc độ phát triển nhanh và dễ tái phát, nếu không điều trị kịp thời, để khối u phát triển kích thước lớn khiến cơ thể bị biến dạng, không chỉ ảnh hưởng đến tâm lý và cuộc sống sinh hoạt người bệnh mà còn kéo theo nhiều rủi ro trong quá trình phẫu thuật điều trị, thậm chí có thể phải cắt bỏ phần cơ thể bị bệnh. Sau khi cắt bỏ u, phải tái tạo phần đã cắt bỏ (đặc biệt là khuôn mặt) để vừa đảm bảo chức năng, vừa đảm bảo thẩm mỹ khiến chi phí điều trị cao hơn, tăng thêm gánh nặng tài chính cho người bệnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.