CSGT và bảo vệ dân phố sơ cứu, đưa người bị tai nạn đi cấp cứu

12/03/2022 19:51 GMT+7

Phát hiện người đàn ông tự té xe bị gãy chân, CSGT - TT Công an Q.1 (TP.HCM) đã gọi bảo vệ dân phố và tổ dân phòng sơ cứu kịp thời đưa người bị tai nạn đi cấp cứu.

Ngày 12.3, nguồn tin Thanh Niên cho biết, cán bộ đội CSGT - TT Công an Q.1 cùng bảo vệ dân phố đã phối hợp đưa người đàn ông tự té xe gãy chân trên địa bàn đi cấp cứu.

Theo đó, khoảng 14 giờ 50 phút ngày 11.3, 4 CSGT - TT Công an Q.1 gồm đại úy Nguyễn Chí Hiếu, đại úy Nguyễn Văn Quyết, thượng úy Hà Thanh Bình và thượng úy Bùi Đăng Thành đi tuần tra kiểm soát, khi đến giao lộ Lê Thị Hồng Gấm - Phó Đức Chính thì phát hiện 1 người đàn ông vừa té xe trên đường.

Tổ sơ cứu phường Nguyễn Thái Bình đến hiện trường sơ cứu trước khi đưa người bị nạn đi cấp cứu

V.P

Phát hiện người đàn ông bị gãy chân, xác định việc sơ cứu tại hiện trường rất quan trọng và cần có đầy đủ công cụ, phương tiện để sơ cứu nên tổ công tác đã liên hệ anh Lý Nhơn Thành - Trưởng ban bảo vệ dân phố P.Nguyễn Thái Bình cùng tổ dân phòng đến sơ cứu và đưa người bị nạn đi cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bị té xe là Q.C (57 tuổi, ngụ Q.10). Tại thời điểm được sơ cứu, ông C. vẫn tỉnh táo, bị gãy cổ đầu gối phải. Sau đó, ông C. được đưa đến BV Chấn thương chỉnh hình vào lúc 16 giờ cùng ngày.

Với sự hỗ trợ của CSGT và bảo vệ dân phố, người bị tai nạn đã kịp thời được đưa đến bệnh viện

Nguồn tin này cũng cho biết, theo Điều 7 Thông tư 63/2020 của Bộ Công an quy định quy trình giải quyết tai nạn giao thông, lực lượng CSGT được tổ chức cấp cứu người bị nạn, huy động trưng dụng phương tiện cấp, sơ cứu nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.