CSGT TP.HCM phạt nhiều người chạy xe máy chở hàng cồng kềnh

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
19/04/2023 16:36 GMT+7

Nhiều người chạy xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt quá giới hạn quy định, bị CSGT TP.HCM lập biên bản phạt nặng.

Sáng 19.4, Đội CSGT Chợ Lớn, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08) Công an TP.HCM tuần tra xử lý phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, chở hàng cồng kềnh vượt quá quy định, trên địa bàn.

Chở hàng cồng kềnh kiếm 20 ngàn, bị phạt nửa triệu đồng

Tiền phạt gấp 25 lần tiền công

Lúc 10 giờ 20 cùng ngày, CSGT tuần tra trên đường Võ Văn Kiệt, hướng đi quốc lộ 1. Khi vừa qua đoạn giao giữa đường Võ Văn Kiệt – Hải Thượng Lãn Ông (P.10, Q.5) thì phát hiện anh L.C.H (28 tuổi, ngụ Q.8) chạy xe máy biển số 59G2-040.xx có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu thành xe 3 bánh chở hàng, nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. 

Thời điểm kiểm tra, anh H. không xuất trình được giấy đăng ký xe; xe không có gương chiếu hậu, không có đèn tín hiệu và đèn chiếu sáng.

Các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật bị CSGT tạm giữ trong sáng 19.4

TRẦN DUY KHÁNH

CSGT đã lập biên bản, tạm giữ xe và giấy phép lái xe. Anh H. không chấp hành ký biên bản với lý do, xe vi phạm là của chủ, anh chỉ là người làm công, nhận nhiệm vụ chở gạch đi giao. CSGT tạm giữ xe anh H., hẹn anh trong cùng ngày, đem giấy tờ xe đến trụ sở của đội tiếp tục làm việc.

Tiếp đó, CSGT phát hiện anh L.T.D (21 tuổi, ngụ Q.6) chạy xe máy biển số 59H2-095.xx chở 60 can nhựa (loại 20 và 30 lít), trên đường Võ Văn Kiệt. Kết quả đo đạt, chiều cao thùng hàng lên tới 2,1 m, vượt quá quy định.

Thời điểm làm việc với CSGT, vì hàng hóa chất quá cao nên anh D. không thể rời khỏi xe. Anh D. cũng không xuất trình được giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe.

Chở 60 can nhựa bị CSGT lập biên bản, xử phạt

TRẦN DUY KHÁNH

CSGT lập biên bản, tạm giữ xe vi phạm, buộc hạ hàng hóa. Với lỗi chở hàng hóa vượt quá quy định bằng xe mô tô, xe gắn máy, anh D. bị phạt 500.000 đồng, hẹn chủ phương tiện đến trụ sở đội để làm việc, xuất trình những giấy tờ liên quan.

Anh D. phân trần: "Em nhận chở số can nhựa nói trên với giá 20.000 đồng, giờ bị phạt gấp 25 lần. Từ nay em không dám vi phạm nữa".

Xe máy chở hàng hóa bao nhiêu thì không vi phạm?

Đến khoảng 11 giờ 30 cùng ngày, Đội CSGT Chợ Lớn phát hiện, lập biên bản thêm 4 trường hợp vi phạm khác với lỗi chở hàng hóa vượt quá quy định. Như vậy, trong hơn 1 giờ tuần tra, CSGT lập biên bản, xử phạt 6 trường hợp vi phạm.

Chở hàng cồng kềnh, nhiều tài xế ở TP.HCM bị phạt nặng - Ảnh 3.

Nhiều người vẫn chưa rõ thế nào là chở hàng cồng kềnh, vượt quá quy định

TRẦN DUY KHÁNH

Cán bộ Đội CSGT Chợ Lớn cho hay, hiện nay không có mức xử phạt đối với lỗi chở hàng hóa cồng kềnh mà chỉ xử phạt khi điều khiển xe máy chở hàng hóa trên xe vượt quá giới hạn quy định.

Theo đó, căn cứ khoản 4 điều 19 Thông tư 46/2015/TT-BGTVT quy định về giới hạn sắp xếp hàng, xe mô tô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa, hành lý vượt quá bề rộng giá đèo hàng theo thiết kế của nhà sản xuất về mỗi bên 0,3 m, vượt quá phía sau giá đèo hàng là 0,5 m và chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 1,5 m.

Nhiều người chở hàng hóa vượt quá quy định bị xử phạt trong sáng 19.4

Cũng theo CSGT, với lỗi chở hàng vượt quá quy định cho phép đối với xe mô tô, xe máy, người vi phạm sẽ bị phạt từ 400.000 – 600.000 đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.