CSGT TP.HCM: Hàng chục ngàn người Sài Gòn chạy xe máy vào làn ô tô

20/12/2018 09:15 GMT+7

Trong năm 2018, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) đã lập biên bản tới 26.105 trường hợp người điều khiển xe máy đi vào đường cấm và 54.614 trường hợp đi không đúng phần đường.

Khuya 19.12, Đội CSGT Hàng Xanh, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) thực hiện chuyên đề xử lý người điều khiển xe máy đi vào làn đường ô tô tại khu vực cầu Sài Gòn (Q.Bình Thạnh).
Từ 22 giờ đến 24 giờ, khi có mặt lực lượng CSGT, không có trường hợp nào bị phát hiện điều khiển xe máy vào làn ô tô.
Khi có mặt CSGT, không có trường hợp nào chạy xe máy vào làn đường ô tô
Tuy nhiên, theo ghi nhận trước đó của phóng viên, khi vắng bóng lực lượng CSGT thì nhiều người vẫn vô tư chạy xe máy vào làn đường ô tô, mặc dù trước đó đã có nhiều vụ tai nạn chết người vì hành vi này.
Còn đây là những hình ảnh khi không có mặt lực lượng CSGT
Theo PC08, nhiều người tham gia giao thông thấy có mặt CSGT thì chấp hành đúng luật, còn không thì chạy xe bất chấp tính mạng của mình, người ngồi sau và người đi đường.

Trong năm 2018, CSGT TP đã lập biên bản tổng cộng 34.254 trường hợp đi vào đường cấm (26.105 trường hợp là người đi xe máy), 55.420 trường hợp đi không đúng phần đường (54.614 trường hợp là người đi xe máy).
Trung tá Lê Văn Chung, Phó Đội trưởng Đội CSGT Hàng Xanh cho biết, tại khu vực cầu Sài Gòn, lỗi vi phạm phổ biến của người tham gia giao thông là điều khiển xe máy đi vào làn ô tô. Qua khảo sát, đội CSGT Hàng Xanh đã bố trí các tổ công tác tuần tra kiểm soát xử lý lỗi vi phạm này.
Trung tá Chung nhận định, tai nạn trên cầu Sài Gòn thường xảy ra từ 22 giờ tới 5 giờ sáng. Đây là thời điểm đường vắng, người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ, đi vào làn ô tô gây tai nạn. Do vậy, thời gian tới, CSGT Hàng Xanh sẽ bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý triệt để những người chạy bạt mạng vào làn ô tô.
Dù có dải phân cách cứng, biển cấm nhưng nhiều người vẫn liều mạng chạy cùng ô tô
“Công tác xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm luật giao thông trên cầu Sài Gòn còn gặp phải khó khăn như: đường thì rộng, xe mô tô lưu thông vào chạy tốc độ nhanh, CSGT khi thổi phạt cũng phải đúng quy trình và làm sao để không gây nguy hiểm cho người vi phạm”, trung tá Chung cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.