CSGT TP.HCM: Hơn 20.000 xe chưa đổi biển vàng trong khi ngày mai bắt đầu xử phạt

31/12/2021 15:05 GMT+7

Một ngày trước khi CSGT xử phạt xe kinh doanh vận tải không đổi biển số vàng, CSGT TP.HCM cho biết vẫn còn 20.480 xe chưa đổi biển số vàng, trong đó có nhiều xe không liên lạc được chủ xe và xe hết niên hạn.

Ngày 16.6.2020, Bộ Công an ban hành Thông tư 58/2020/TT-BCA quy định về quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1.8.2020.

Theo đó, đối với các xe hoạt động kinh doanh vận tải đã được đăng ký trước ngày Thông tư 58 có hiệu lực phải thực hiện đổi sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen trước ngày 31.12.2021.

Sau ngày 31.12.2021, các trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi biển số sẽ bị xử lý theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

CSGT làm việc tới 22 giờ để tăng cường cấp đổi biển số vàng

Vũ Phượng

Hôm nay (31.12) - ngày cuối đổi biển số vàng trước khi CSGT bắt đầu xử phạt, đại diện Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết vẫn còn 20.480 xe chưa đổi biển số vàng. Trong đó 10.700 không liên lạc được chủ xe, 4.402 xe hết niên hạn năm 2021.

Từ ngày 1.8.2020 đến 30.12.2020, Đội đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã cấp, đổi biển số vàng 103.616 xe.

Trước đó, nhằm tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc đổi biển số, các Điểm đăng ký xe thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt tăng cường làm việc thêm vào các ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần (Sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều từ 13 giờ đến 17 giờ).

Từ 1.1.2022, xe kinh doanh vận tải không đổi biển số vàng sẽ bị xử phạt

Vũ Phượng

Từ ngày 15.11.2021 - 31.12.2021, CSGT TP.HCM tiếp tục tăng cường công tác cấp, đổi biển số màu vàng ngoài giờ hành chính các ngày trong tuần (từ thứ 2 đến chủ nhật, từ 17 giờ - 22 giờ).

Như vậy, từ ngày 1.1.2022, nếu CSGT phát hiện xe kinh doanh vận tải đổi sang biển số vàng sẽ bị xử lý vi phạm với lỗi: “Không thực hiện đúng quy định về biển số” quy định tại Điểm đ, Khoản 7, Điều 30 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, với mức phạt tiền từ 2 - 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 4 - 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.