CSGT TP.HCM cùng người dân truy đuổi người giật điện thoại

31/12/2021 14:35 GMT+7

Đang dừng đèn đỏ, 2 CSGT Đội Tuần tra dẫn đoàn (PC08, Công an TP.HCM) nghe tiếng tri hô 'Cướp'; và thấy người dân đang đuổi theo 2 người đi xe máy nên nhanh chóng truy đuổi, cùng người dân bắt được người giật điện thoại.

Ngày 31.12.2021, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, 2 CSGT của Đội Tuần tra dẫn đoàn, thuộc PC08 vừa cùng người dân bắt được người cướp giật điện thoại trên đường những ngày cuối năm.

Theo đó, ngày 30.12, đại úy Phạm Quốc Sanh và đại úy Nguyễn Bá Trường thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn từ đường 20 đến giáp Quốc lộ 1) từ 14 giờ đến 18 giờ.

Khoảng 14 giờ 20 phút, khi dừng đèn đỏ tại giao lộ Phạm Văn Đồng - Đào Trinh Nhất (P.Linh Tây, TP Thủ Đức) thì nghe tiếng tri hô “cướp” và thấy người dân đang đuổi theo xe máy biển số 59L2-615.98 chở 2 thanh niên bỏ chạy.

Nam thanh niên ngồi sau xe giật điện thoại tại trụ sở công an

PC08 cung cấp

CSGT nhanh chóng truy bắt, nam thanh niên ngồi sau bị nạn nhân kéo ngã, bỏ chạy bộ. Đại úy Trường dùng xe máy đặc chủng truy đuổi, cùng người dân hỗ trợ vây bắt thành công.

Đại úy Sanh được một người dân chở theo truy đuổi nam thanh niên lái xe bỏ chạy qua nhiều tuyến đường nhưng không bắt được, quá trình truy đuổi đã được ghi hình lại bằng camera).

Sau đó, tổ công tác đã báo cáo về đơn vị bằng bộ đàm và nhờ Công an phường Linh Tây ra hỗ trợ. Khi đến phường Linh Tây, qua thông tin nạn nhân khai báo thì xác định địa điểm bị cướp giật điện thoại nằm ở phường Linh Đông nên đã chuyển giao hồ sơ vụ việc qua Công an phường Linh Đông.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân là N.T. Y. N (37 tuổi, ngụ Q.11), nam thanh niên cướp giật ngồi phía sau xe máy là N.Đ.N (23 tuổi, ngụ Đắk Lắk), tang vật CSGT thu giữ được tại thời điểm trên là 1 điện thoại di động hiệu Samsung A2 màu trắng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.