CSGT Q.3 tập huấn giải quyết ùn tắc cho công an phường, bảo vệ dân phố

15/03/2022 23:28 GMT+7

Ngày 5.3, CSGT - TT Công an Q.3 (TP.HCM) đã tổ chức Hội nghị tập huấn công tác điều khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông cho công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ, trật tự đô thị,...

Tham dự Hội nghị tập huấn công tác điều khiển, phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông gồm 153 thành viên từ các lực lượng: công an phường, bảo vệ dân phố, trật tự đô thị, dân quân tự vệ, và lực lượng đoàn thanh niên quận 3.

CSGT - TT Công an Q.3 tập huấn các động tác hiệu lệnh trong chỉ huy, điều khiển, phân luồng giao thông

V.P

CSGT - TT đã giới thiệu đã giới thiệu 3 chuyên đề gồm: tìm hiểu Luật giao thông đường bộ năm 2008 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Cách thức giải quyết, xử lý các tình huống giao thông ban đầu có nguy cơ xảy ra ùn tắc giao thông; Quy trình, trách nhiệm của các lực lượng khi tham gia giải quyết các vụ việc tai nạn giao thông như: bảo vệ hiện trường, cấp cứu người bị thương, xác định nhân chứng,…

Lực lượng CSGT - TT Công an Q.3 cũng tập huấn các động tác hiệu lệnh trong chỉ huy, điều khiển, phân luồng giao thông theo quy định tại Thông tư 26/2017/TT-BCA ngày 22.8.2017 của Bộ Công an quy định về chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ của CSGT. Ngoài ra, các thành viên tham dự buổi hội nghị cũng được tập huấn thực hành 9 động tác chỉ huy điều khiển giao thông và 6 âm còi.

Thiếu tá Phan phạm Anh Tài, Đội trưởng Đội CSGT - TT Công an Q.3 thực hiện tập huấn cho hội nghị

V.P

Thời gian qua, Công an Quận 3 đã huy động tối đa các lực lượng CSGT, Cảnh sát trật tự, Công an phường, bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ,… bố trí lực lượng thành các tổ công tác thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển phân luồng, hướng dẫn giao thông.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.