CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải

Trần Cường
Trần Cường
19/09/2023 13:37 GMT+7

3 tổ công tác của Đội CSGT số 6 (Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội) đã kiểm soát xuyên đêm trên địa bàn, xử lý nhiều trường hợp chở quá tải trọng cho phép.

Nhằm xử lý triệt để tình trạng xe quá khổ, quá tải hoành hành, đêm 18 và rạng sáng 19.9, 3 tổ công tác của Đội CSGT số 6 đã đồng loạt ra quân và phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm.

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải - Ảnh 1.

3 tổ công tác của Đội CSGT số 6 đồng loạt ra quân xử lý xe chở quá tải trọng

KIẾN TRẦN

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải, không cho xin xỏ

Thiếu tá Phạm Văn Luyến, Phó đội trưởng Đội CSGT số 6, cho biết hành vi chở quá khổ, quá tải cũng là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến ùn tắc và tai nạn giao thông

Để xử lý hiệu quả tình trạng này, Đội CSGT số 6 đã triển khai lực lượng vừa xử lý công khai, vừa mật phục, liên tục thay đổi hình thức kiểm tra để phát hiện, xử lý.

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải - Ảnh 2.

Nhiều xe tải bị dừng kiểm tra

KIẾN TRẦN

Từ 18 giờ ngày 18.9 đến 0 giờ ngày 19.9, thượng úy Phạm Văn Đông, chỉ huy một tổ công tác của Đội CSGT số 6 tuần tra lưu động trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Khoảng 22 giờ 20, tổ công tác phát hiện xe tải mang biển số 29C-723.xx có biểu hiện vi phạm. Qua làm việc, tổ công tác xác định tài xế P.H.B (36 tuổi, trú H.Thanh Sơn, Phú Thọ) chở quá 20% tải trọng được cho phép.

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải - Ảnh 3.

Một phương tiện vi phạm bị xử lý

KIẾN TRẦN

Cùng thời điểm này, tổ công tác khác của Đội CSGT số 6 do thượng úy Trịnh Văn Dương làm tổ trưởng cũng phát hiện xe tải mang biển số 29C-618.xx do tài xế D.H.T (36 tuổi, trú H.Thanh Ba, Phú Thọ) cầm lái, chở quá tải 25%.

Tiếp đó, từ 0 - 6 giờ ngày 19.9, tổ công tác do đại úy Kim Xuân Tài làm chỉ huy, làm nhiệm vụ tại đường Tây Tựu (Q.Bắc Từ Liêm) đã dừng kiểm tra xe tải mang biển số 29C-398.xx do tài xế N.H.P (39 tuổi, trú H.Hoài Đức, Hà Nội) cầm lái, chở quá tải 21%.

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải - Ảnh 4.

Chiếc xe tải chở quá tải trọng 25% mức cho phép

KIẾN TRẦN

Khoảng 4 giờ ngày 19.9, tổ công tác do đại úy Tài chỉ huy tiếp tục xử lý xe tải mang biển số 29C-599.xx do tài xế P.D.C (35 tuổi, trú H.Ứng Hòa, Hà Nội) cầm lái, chở quá tải 28%.

Các tài xế đều thừa nhận lỗi vi phạm, ký vào biên bản và thừa nhận việc chở quá tải là do mình tự ý, chủ xe không hề biết. 

CSGT Hà Nội xuyên đêm xử lý xe quá tải - Ảnh 5.

Các tài xế đều thừa nhận vi phạm và cho rằng việc chở quá tải do mình tự làm, chủ xe không biết

KIẾN TRẦN

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 19.9

Thiếu tá Phạm Văn Luyến cho biết, thời gian qua, tình trạng xe quá khổ, quá tải có dấu hiệu giảm nhưng không thể lơ là xử lý. Do vậy, Đội CSGT số 6 vẫn sẽ thường xuyên tuần tra, kiểm soát song song với các hành vi vi phạm khác như nồng độ cồn, xe cơi nới, chạy quá tốc độ…

"Chúng tôi sẽ tiếp tục làm ráo riết, liên tục và không có hồi kết. Các chủ xe và tài xế cần chấp hành nghiêm các quy định vì chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý, không vùng cấm, không ngoại lệ và không xin xỏ", thiếu tá Luyến cho hay.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.