CSGT Đắk Lắk nổ 4 phát súng trấn áp xe chở gỗ lậu

16/07/2020 11:55 GMT+7

Khi xe chở gỗ lậu lao thẳng vào tổ tuần tra, các chiến sĩ CSGT đã kịp né tránh và nổ 4 phát súng để trấn áp, bắt giữ nghi phạm điều khiển xe.

Ngày 16.7, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã bàn giao Y Phiên Ksơr (19 tuổi, trú TT.Ea Đrăng, H.Ea H’leo, Đắk Lắk) cùng phương tiện, tang vật trong vụ vận chuyển gỗ lậu và có hành vi chống người thi hành công vụ cho Công an H.Ea H’leo để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
Trước đó, chiều 15.7, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea H’leo, H.Ea H’leo, tổ công tác của Trạm CSGT Krông Búk thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện một chiếc xe máy cày độ chế chở nhiều thanh gỗ xẻ hộp, phủ bạt kín, chạy hướng Đắk Lắk - Gia Lai.
Tổ tuần tra ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra nhưng người thanh niên điều khiển xe chở gỗ không chấp hành, cho xe lao trực diện vào các CSGT.
Tổ tuần tra đã kịp thời né tránh; đồng thời đuổi theo xe chở gỗ, nổ 2 phát súng chỉ thiên cảnh cáo và sau đó phải nổ tiếp 2 phát súng vào lốp xe chở gỗ mới buộc xe dừng lại được.
Khi bị bắt giữ, thanh niên này khai nhận tên Y Phiên Ksơr, được một người (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê chở số gỗ từ vườn cao su ở xã Ea H’leo về xưởng cưa gần khu vực cầu 110 với giá 200.000 đồng.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định xe máy cày chở 15 hộp gỗ thuộc nhóm 5, khối lượng hơn 6,6 m3, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Hiện Công an H.Ea H’leo tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ người thuê chở gỗ lậu để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.