Covid-19: Nga báo động số người chết, Trung Quốc có ca nhiễm cộng đồng tăng vọt

Văn Khoa
Văn Khoa
19/10/2021 18:59 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Nga tăng lên mức cao chưa từng thấy, trong khi số ca nhiễm cộng đồng mới ở Trung Quốc ở mức cao nhất kể từ cuối tháng 9.

Đã có hơn 225.000 người chết vì Covid-19 ở Nga

AFP

Lực lượng phòng chống Covid-19 ở Nga hôm nay thông báo ghi nhận thêm 1.015 ca Covid-19 tử vong trong vòng 24 giờ, vượt số người chết vì bệnh này/ngày cao kỷ lục được ghi nhận hôm 16.10 là 1.002, nâng tổng số ca tử vong lên 225.325, theo hãng tin TASS.

Lực lượng phòng chống Covid-19 ở Nga hôm nay còn ghi nhận 33.740 ca nhiễm Covid-19 mới trong vòng 24 giờ, giảm nhẹ so với số ca nhiễm Covid-19 mới/ngày cao kỷ lục 34.325 được công bố hôm qua, đẩy tổng số ca nhiễm lên hơn 8 triệu ca.

Tổng thống Putin cho dân Nga nghỉ làm 1 tuần có lương để chống Covid-19

Hãng tin RIA hôm nay dẫn lời giới lãnh đạo vùng Orlovsky, cách Moscow khoảng 325 km về phía nam, cho hay các bệnh viện không còn giường trống, nhưng giới chức đang cố gắng giải quyết tình hình.

Số ca Covid-19 tử vong và số ca nhiễm mới/ngày ở Nga tăng trong lúc tỷ lệ tiêm vắc xin ở Nga vẫn còn ở mức thấp, với chỉ khoảng 32% dân số nước này được tiêm vắc xin đầy đủ.

Trong khi đó, Ủy ban Y tế quốc gia (NHC) của Trung Quốc hôm nay thông báo có 9 ca nhiễm Covid-19 cộng đồng được ghi nhận ở nước này hôm 18.10, tăng so với 2 ca mới được ghi nhận ngày trước đó.

Trong số ca nhiễm mới có 5 ca ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây, 2 ca ở khu Tích Lâm Quách Lặc thuộc Khu tự trị Nội Mông Cổ, 1 ca ở tỉnh Hồ Nam và 1 ca ở Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Nhằm phòng chống dịch bệnh, giới chức Tây An đã đóng cửa một số khu du lịch và yêu cầu những người đến từ tỉnh khác phải đưa ra bằng chứng xác nhận kết quả âm tính với Covid-19 trong vòng 48 giờ trước khi họ có thể thăm các địa điểm du dịch hay ở lại khách sạn.

Còn ở Tích Lâm Quách Lặc, giới chức thành phố Nhị Liên Hạo Đặc hôm 18.10 khuyến cáo 76.000 dân không nên rời khỏi nhà nếu không có việc cần thiết, đồng thời cấm ra vào thành phố, ngoại trừ những xe quan trọng được cho phép.

Tính đến ngày 18.10, tổng số ca nhiễm Covid-19 được xác nhận ở Trung Quốc tăng lên 96.571, với 4.636 ca tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.