Covid-19: Mỹ kỳ vọng 'dỡ phong tỏa' vào tháng 5

14/04/2020 06:00 GMT+7

Các chuyên gia y tế Mỹ cho rằng nước này có thể bắt đầu dần dỡ bỏ các biện pháp cách ly xã hội vào tháng 5.

Đài CNN hôm qua dẫn lời Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cho biết nước này có thể sẵn sàng dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội vào tháng tới, sau khi vượt đỉnh dịch Covid-19.

Dịch bệnh diễn tiến chậm

Ông Fauci cho hay đà bùng phát của dịch bệnh đang chậm lại. Theo ông, một số nơi tại Mỹ có thể bắt đầu nới lỏng các hạn chế từ tháng tới song cần phải thận trọng. Chuyên gia Fauci nhấn mạnh các vùng ở Mỹ sẽ có thời điểm dỡ phong tỏa khác nhau, thay vì cả nước Mỹ cùng “mở cửa”.
Ông đưa ra nhận định trên giữa lúc có những dấu hiệu cho thấy dịch Covid-19 ở Mỹ đang lên đến đỉnh điểm. Mỹ ghi nhận khoảng 2.000 ca tử vong/ngày trong 4 ngày qua, hầu hết là người có hệ miễn dịch suy yếu. Trong khi đó, số ca nhập viện và số bệnh nhân phải điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt ở Mỹ đã bắt đầu giảm. Chuyên gia Fauci nói thêm ông lạc quan dù vẫn thận trọng về diễn tiến này.

[VIDEO] Quan chức Mỹ tranh cãi về mục tiêu mở cửa kinh tế vào ngày 1.5

Trước đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin phát biểu trên Đài CNBC rằng Mỹ có thể sẽ mở cửa nền kinh tế trong tháng 5. Theo Bộ trưởng Mnuchin, ngay khi cảm thấy các điều kiện y tế ổn định, chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp và người lao động Mỹ nối lại hoạt động kinh doanh.
Trong khi đó, ông Stephen Hahn, ủy viên Cơ quan Quản lý dược và thực phẩm Mỹ (FDA), nói trên Đài ABC News rằng: “Mục tiêu là tháng 5 và rõ ràng ai cũng rất hy vọng về mục tiêu đó, song tôi nghĩ vẫn còn quá sớm để nói chúng ta nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm”.

Vẫn lo ngại bùng phát trở lại

Tổng thống Trump thì viết trên Twitter ngày 12.4 rằng: “Chúng ta đang thắng và sẽ thắng trong cuộc chiến chống kẻ thù vô hình này”. Chủ nhân Nhà Trắng từng phát biểu trên Đài Fox News rằng ông dự định đưa ra quyết định về thời điểm nới lỏng các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội liên bang và yêu cầu các doanh nghiệp hoạt động trở lại “dựa rất nhiều vào thực tế và cả bản năng”. Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Trump từng mong muốn nền kinh tế Mỹ sẽ mở cửa lại vào dịp lễ Phục sinh 12.4, song sau đó đã bày tỏ hy vọng mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào ngày 1.5.
Tổng thống Trump hôm qua cũng tuyên bố chính ông sẽ quyết định thời điểm dỡ bỏ lệnh phong tỏa chứ không phải thống đốc các bang quyết định như truyền thông loan tin.
Trước đó, lãnh đạo một số bang đông dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19 khẳng định tiếp tục áp dụng biện pháp nghiêm ngặt nếu vẫn cần thiết. “Chúng tôi cũng muốn dỡ bỏ cách ly xã hội sớm nhất có thể. Nhưng cần phải thực hiện việc này một cách thông minh”, theo AFP dẫn lời Thống đốc bang New York Andrew Cuomo. Thống đốc bang lân cận New Jersey Phil Murphy nhấn mạnh trên Đài CBS rằng phục hồi kinh tế còn phụ thuộc vào sự phục hồi hoàn toàn của hệ thống y tế địa phương.

[VIDEO] Thất nghiệp tăng, Mỹ chịu áp lực nới lỏng phong tỏa chống Covid-19

Bộ Y tế và Dịch vụ dân sinh Mỹ dự báo rằng việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế tiếp xúc xã hội - như ra lệnh cho cư dân ở nhà, đóng cửa trường học và các doanh nghiệp không quan trọng - sau chỉ 30 ngày sẽ dẫn đến đợt bùng phát lây nhiễm Covid-19 vào mùa hè này, theo tờ The New York Times. Theo Đài CNN dẫn nguồn từ hải quân Mỹ, một thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ USS Theodore Roosevelt đã tử vong do bệnh Covid-19.
Trung Quốc sẽ hành động quyết liệt sau Covid-19 ?
Tờ The Guardian hôm qua đưa tin Cơ quan Tình báo nội địa Anh MI5 và Cơ quan Tình báo nước ngoài MI6 cảnh báo sau khi đại dịch Covid-19 kết thúc, Trung Quốc sẽ hành động quyết liệt hơn để bảo vệ mô hình chính trị của nước này và kêu gọi London đánh giá lại mối quan hệ với Bắc Kinh.
MI5 và MI6 còn kêu gọi chính quyền London xem xét có nên hạn chế việc thâu tóm các công ty trong lĩnh vực công nghệ cao và giảm việc tiếp cận của sinh viên Trung Quốc đối với nghiên cứu tại các trường đại học Anh hay không. Cộng đồng tình báo cũng cho rằng Anh cần đảm bảo đa dạng hóa nguồn cung ứng hệ thống mạng 6G và 7G trong tương lai, nhưng MI5 cũng như MI6 nhận định quyết định cho phép Tập đoàn công nghệ Huawei của Trung Quốc tham gia xây dựng mạng 5G tại Anh không có vấn đề gì. Cũng theo The Guardian, các cơ quan tình báo Anh đã kêu gọi tập trung nhiều hơn vào hành động của Trung Quốc trong vài tháng qua.
Văn Khoa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.