Covid-19 làm tuổi thọ giảm sâu nhất kể từ Thế chiến 2

Văn Khoa
Văn Khoa
27/09/2021 10:39 GMT+7

Một nghiên cứu do Đại học Oxford (Anh) công bố hôm nay 27.9 cho thấy đại dịch Covid-19 đã làm giảm tuổi thọ trong năm 2020 ở mức nhiều nhất kể từ Thế chiến 2.

Reuters dẫn nghiên cứu nói trên cho hay tuổi thọ giảm hơn 6 tháng so với năm 2019 ở 22 trong tổng số 29 quốc gia có dữ liệu tử vong được phân tích, gồm các nước ở châu Âu, Mỹ và Chile. Nhìn chung có sự giảm tuổi thọ ở 27 trong tổng số 29 quốc gia.
Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Oxford cho hay tình trạng giảm tuổi thọ ở nhiều nước khác nhau có thể liên quan số ca Covid-19 tử vong được công bố. Tính đến nay, số ca Covid-19 tử vong trên toàn cầu tăng lên gần 5 triệu, trong đó có hơn 700.000 ca tử vong ở Mỹ, quốc gia có số người chết vì bệnh này cao nhất trên thế giới.
Cũng theo nghiên cứu, được đăng trên chuyên san International Journal of Epidemiology, tuổi thọ ở nam giới giảm nhiều hơn so với nữ giới ở hầu hết các nước. Trong đó, tuổi thọ nam giới ở Mỹ giảm nhiều nhất, giảm 2,2 năm so với năm 2019.

Bệnh Covid-19 nặng có thể dẫn đến tình trạng tự miễn nguy hiểm

Nghiên cứu còn chỉ ra nam giới có tuổi thọ giảm hơn một năm ở 15 quốc gia, so với tuổi thọ nữ giới giảm hơn một năm ở 11 quốc gia. Ở Mỹ, tỷ lệ tử vong tăng chủ yếu ở những người trong độ tuổi lao động và những người dưới 60 tuổi. Ở châu Âu, những trường hợp tử vong trong số người trên 60 tuổi góp phần đáng kể cho tình trạng tỷ lệ tử vong tăng. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.