Covid-19 không lây nhiễm vào giác mạc

17/11/2020 11:09 GMT+7

Giác mạc dường như có khả năng chống lại sự lây nhiễm từ vi rút Corona mới gây bệnh Covid-19 , theo HealthDay.

Các nhà nghiên cứu của Trường Y, Đại học Washington (Mỹ), vừa công bố phát hiện rằng SARS-CoV-2 không nhân lên trong giác mạc và dường như không thể xâm nhập vào giác mạc.
Một số bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng về mắt như đau mắt đỏ (viêm kết mạc) nhưng có thể liên quan đến tình trạng viêm thứ phát chứ không phải do nhiễm vi rút.
Tuy nhiên, các nhà khoa học nhận định chưa thể xác định liệu các mô khác trong và xung quanh giác mạc như ống dẫn nước mắt và kết mạc có thể bị nhiễm vi rút hay không. Vì vậy, còn quá sớm để loại bỏ tầm quan trọng của việc bảo vệ mắt phòng lây nhiễm Covid-19, theo các nhà nghiên cứu.
Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell Reports tháng 11.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.