Covid-19 ít ảnh hưởng chức năng phổi của thanh thiếu niên

Trà Linh
Trà Linh
13/09/2021 00:12 GMT+7

Hai nghiên cứu được trình bày mới đây tại Hội nghị khoa học quốc tế Hiệp hội Hô hấp châu Âu (ERS) nhận định Covid-19 dường như không ảnh hưởng đến chức năng phổi của thanh thiếu niên nhiễm bệnh, theo chuyên trang News Medical Life Sciences.

Trong nghiên cứu đầu tiên, nhóm chuyên gia từ Học viện Y khoa Karolinska (Stockholm, Thụy Điển) cho biết không có sự khác biệt đáng kể về chức năng phổi giữa lúc trước và sau khi mắc Covid-19 ở nhóm bệnh nhân là thanh niên.
Theo đó, nghiên cứu được thực hiện trên 661 bệnh nhân Covid-19 có độ tuổi trung bình là 22, sống tại thủ đô Stockholm, trong đó có 123 người có tiền sử hen suyễn (tức nhóm đối tượng có sức khỏe hô hấp trước khi mắc Covid-19 vốn đã yếu hơn người bình thường).

Covid-19 sáng 13/9: 613.375 ca nhiễm, 374.578 ca khỏi | F0 tự chữa trị rất khó cấp “thẻ xanh Covid”

Nghiên cứu thứ hai của nhóm chuyên gia thuộc Đại học Ruhr-University-Bochum (Đức) cho thấy chức năng phổi ở trẻ em và thanh thiếu niên cũng không bị suy giảm sau thời gian nhiễm Covid-19, ngoại trừ những trường hợp bị nhiễm trùng nặng.
Nghiên cứu được thực hiện trên 73 bệnh nhân Covid-19 là trẻ em và thanh thiếu niên từ 5 - 18 tuổi. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.