Covid-19 gây chứng rối loạn phát triển não ở trẻ sơ sinh?

Phương An
Phương An
13/06/2022 08:08 GMT+7

Những em bé có mẹ bị nhiễm SARS-CoV-2 (vi rút gây bệnh Covid-19) trong thai kỳ có thể đối mặt với nguy cơ cao mắc các rối loạn phát triển não như tự kỷ và rối loạn lưỡng cực, theo một phát hiện mới được công bố hôm 9.6 trên chuyên trang JAMA Network Open .

Nghiên cứu dựa trên hơn 7.500 ca sinh cho thấy tính cấp thiết trong việc tiếp tục kiểm soát sự lây nhiễm của Covid-19.

Các vi rút khác, chẳng hạn như cúm và sởi, được cho là có thể khiến trẻ sơ sinh dễ mắc các bệnh như tự kỷ, tâm thần phân liệt và trầm cảm nếu chúng tiếp xúc trong tử cung. Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện đa khoa Massachusetts và Trường Y Harvard (Mỹ) đã tìm hiểu liệu điều tương tự có thể đúng với SARS-CoV-2 hay không.

Tiêm vắc xin Covid-19 cho một thai phụ 36 tuần ở Pennsylvania (Mỹ)

reuters

Các nhà nghiên cứu đã kiểm tra dữ liệu từ hồ sơ sức khỏe của 7.550 ca sinh nở từ tháng 3 - 9.2020 và theo dõi sự phát triển của trẻ trong một năm sau khi sinh. Qua đó, họ phát hiện trong số 222 trẻ sơ sinh tiếp xúc với SARS-CoV-2 trong tử cung, 6,3% được chẩn đoán mắc chứng rối loạn phát triển não khi trẻ tròn 1 tuổi.

Sau khi các nhà nghiên cứu xem xét các yếu tố khác có thể ảnh hưởng như sinh non, tuổi của mẹ…, họ tính toán rằng trẻ sơ sinh tiếp xúc với SARS-CoV-2 trước khi sinh có nguy cơ mắc chứng rối loạn phát triển não cao đến 86%.

Tiến sĩ Kristina Adams Waldorf, bác sĩ sản phụ khoa nghiên cứu các bệnh truyền nhiễm trong thai kỳ tại Đại học Y khoa Washington, nói: “Đây là lời nhắc nhở cho những phụ nữ mang thai nên tiêm phòng Covid-19, đồng thời đeo khẩu trang và thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa nhất có thể”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.