Covid-19 diễn biến xấu, châu Âu hy vọng chủng ngừa vào năm tới

Khánh An
Khánh An
12/11/2020 15:29 GMT+7

Châu Âu hy vọng sẽ bắt đầu chủng ngừa Covid-19 trong quý 1 năm 2021, trong khi nhiều nước đối diện làn sóng lây nhiễm gia tăng.

Hãng AFP ngày 12.11 đưa tin Liên minh châu Âu hy vọng sẽ bắt đầu chủng ngừa Covid-19 cho mọi người vào năm tới, trong khi Ý ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc và Anh cho hay số ca tử vong vượt mốc 50.000.
Bà Andrea Ammon, giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh tật châu Âu (ECDC) cho hay chương trình chủng ngừa hy vọng sẽ được khởi động vào quý 1 năm tới, nhưng không đưa ra thời điểm chính xác.
Đến nay, vắc xin là hy vọng tốt nhất nhằm chặn chu kỳ lây nhiễm gia tăng của virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây Covid-19. Hãng Pfizer (Mỹ) cho hay vắc xin phát triển với hãng BioNTech (Đức) hiệu quả đến 90%, tạo làn sóng lạc quan trên toàn cầu về hy vọng đại dịch sẽ chấm dứt. Tiếp sau đó, phía Nga cho hay vắc xin Sputnik V có hiệu quả đến 92%.

Vắc xin Sputnik V của Nga hiệu quả ngừa Covid-19 đến 92%

Tại Ý, số ca mắc Covid-19 đã vượt mốc 1 triệu, trong khi gần 43,000 bệnh nhân đã tử vong. Anh ghi nhận số ca tử vong vượt mốc 50.000, sau khi ghi nhận thêm 595 ca tử vong trong ngày 11.11.
“Mọi cái chết đều là một bi kịch. Chúng ta vẫn chưa thoát khỏi tình trạng khó khăn”, Thủ tướng Anh Boris Johnson phát biểu.
Tại Tây Ban Nha, số ca tử vong vượt 40.000, với hơn 1,4 triệu ca mắc, trong khi Bộ Y tế cho hay số các ca mắc tiếp tục gia tăng.
Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), khoảng 42 ứng viên vắc xin Covid-19 hiện đang được thử nghiệm, so với 11 vắc xin vào thời điểm giữa tháng 6. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cho rằng vắc xin chưa chắc có thể chấm dứt đại dịch.
“Quá trình phục hồi có thể không theo đường thẳng đứng mà sẽ không ổn định, bắt đầu rồi dừng, và bất ngờ tùy thuộc vào tiến độ tiêm chủng vắc xin. Chúng ta có thể vẫn đối diện chu kỳ tái diễn, tăng tốc lây lan và siết chặt các quy định giới hạn cho đến khi đạt miễn nhiễm rộng”, theo chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu Christine Lagarde.
Hội đồng châu Âu thông báo ý định thành lập cơ quan mới nhằm đối phó với các khủng hoảng tương tự trong tương lai. Theo Ủy viên Y tế EU Stella Kyriakides, đại dịch cho thấy cần sự phối hợp do một cơ quan mới phụ trách.
Virus corona tiếp tục lây lan đến nhiều nơi. Đảo quốc Vanuatu ở Thái Bình Dương ghi nhận ca đầu tiên khiến nước này không còn nằm trong danh sách ít ỏi các nước chưa ghi nhận ca Covid-19 nào.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.