Covid-19 chính thức tới Triều Tiên

Khánh An
Khánh An
27/07/2020 07:09 GMT+7

Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên chủ trì phiên họp khẩn sau khi có ca đầu tiên nghi mắc bệnh Covid-19 ở nước này.

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm qua 26.7 đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Bộ Chính trị đảng Lao động Triều Tiên, sau khi có người nghi mắc Covid-19. Theo đó, một người đàn ông đào tẩu sang Hàn Quốc 3 năm trước đã vượt qua giới tuyến tạm thời, quay trở lại Triều Tiên hôm 19.7 và có các triệu chứng mắc Covid-19. Bệnh nhân được cách ly, trong khi cơ quan chức năng đang điều tra, truy vết những người đã tiếp xúc.

Khẩn cấp tối đa

Trước tình hình trên, Chủ tịch Kim tuyên bố tình trạng khẩn cấp và áp dụng “hệ thống khẩn cấp tối đa” ở thành phố Kaesong gần giới tuyến tạm thời chia cắt hai miền Triều Tiên. Nhà lãnh đạo gọi đây là “tình huống nguy cấp và có thể nói là vi rút độc hại gây Covid-19 đã xâm nhập vào Triều Tiên”. Nếu được xác nhận, đây sẽ là trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên tại Triều Tiên, sau khi nước này đóng cửa biên giới và không ghi nhận bất kỳ ca nhiễm nào kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát ở Trung Quốc vào cuối năm ngoái.

Đông Nam Á tăng cường cảnh giác

Tờ The Straits Times hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Ismail Sabri Yaakob cho hay chính phủ sẽ áp dụng quy định phong tỏa trở lại nếu cả nước ghi nhận số ca mắc Covid-19 hơn 100 ca/ngày. Khi đó bên cạnh quy định người dân ở nhà phòng chống dịch, các cơ sở kinh doanh sẽ chỉ được mở cửa nếu tuân thủ các quy định nghiêm ngặt như đo thân nhiệt tất cả mọi người ra vào và lưu lại thông tin khách hàng. Theo ông, một trong những nguyên nhân chính của tình trạng số ca mắc Covid-19 tăng trở lại là do sự thiếu cảnh giác của người dân khi nới lỏng phong tỏa. Tại Campuchia, chính phủ sẽ tạm ngưng các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia từ ngày 1.8 nhằm phòng chống Covid-19. Theo Bộ Y tế Campuchia, số hành khách mắc Covid-19 trên các chuyến bay từ Malaysia và Indonesia tăng đáng kể từ ngày 20 - 25.7, theo tờ Khmer Times.
Theo KCNA, Quân ủy Trung ương sẽ trừng phạt nghiêm khắc và có các biện pháp cần thiết sau khi tiến hành điều tra đơn vị quân đội chịu trách nhiệm để người đào tẩu xâm nhập.

Đại dịch Covid-19: WHO cảnh báo nguy cơ tái bùng phát tại châu Âu, Triều Tiên có ca nghi nhiễm đầu tiên

Theo Yonhap, giới chức Hàn Quốc cũng đang xác minh vụ việc, đồng thời nhận định rằng có thể người đàn ông trên đã bơi về Triều Tiên thay vì theo đường bộ vốn được canh phòng nghiêm ngặt.

Toàn cầu vượt 16 triệu ca nhiễm

Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh số ca mắc Covid-19 trên toàn cầu vượt mốc 16 triệu. Tại Mỹ, 18 tiểu bang ghi nhận các kỷ lục mới về số ca mắc Covid-19 trong tuần qua, đáng chú ý là tại California, Nam Carolina, Bắc Dakota, Kentucky và Hawaii. Tại bang Texas, bệnh viện duy nhất của hạt Starr không đủ sức chứa số lượng lớn bệnh nhân, nên một ủy ban đạo đức được thành lập nhằm quyết định xem bệnh nhân nào còn khả năng cứu chữa và bệnh nhân nào nên được trả về vì bệnh quá nặng. Bộ Quốc phòng Mỹ quyết định điều nhân sự đến bệnh viện hạt Starr và các cơ sở y tế lân cận để hỗ trợ.

Tổng thống Trump sẵn sàng cho con trai, cháu nội đến trường dù dịch Covid-19 còn hoành hành Mỹ

Trong khi đó, Úc ghi nhận 10 người tử vong vì Covid-19 trong ngày 26.7, ngày chết chóc nhất của nước này trong đại dịch, theo AFP. Trong buổi họp báo hôm qua, Thủ hiến bang Victoria, ông Daniel Andrews, cho biết lệnh phong tỏa tại bang này có thể được gia hạn khi hết hạn vào ngày 16.8. Tại Anh, cơ quan chức năng quyết định đưa Tây Ban Nha ra khỏi danh sách các nước có thể đi lại an toàn, đồng thời buộc những người nhập cảnh từ Tây Ban Nha phải cách ly 14 ngày. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab cho biết quyết định trên được đưa ra do số ca mắc Covid-19 ở Tây Ban Nha tăng trở lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.