COVAX vẫn dành vắc xin Covid-19 cho Triều Tiên

Văn Khoa
Văn Khoa
10/02/2022 18:42 GMT+7

Chương trình chia sẻ vắc xin Covid-19 toàn cầu COVAX giảm số lượng liều dành vắc xin cho CHDCND Triều Tiên , dù nước này đã từ chối nhận hàng trong năm ngoái.

Một cuộc kiểm tra sức khỏe ở Triều Tiên

AFP

Reuters hôm nay 10.2 dẫn thông tin từ một website do Quỹ Nhi Đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF), một trong những tổ chức tham gia COVAX, cho hay số lượng liều vắc xin Covid-19 dành cho Triều Tiên hiện còn ở mức 1,54 triệu liều, giảm từ con số 8,11 triệu liều của năm ngoái.

Trong năm nay, COVAX đang hướng tới việc phân bổ vắc xin Covid-19 dựa theo nhu cầu nên số liều dành cho Triều Tiên trước đây không còn liên quan nữa, theo một phát ngôn viên của Gavi, tổ chức hỗ trợ điều hành COVAX.

Cho đến nay vẫn chưa có thông tin cho thấy Triều Tiên nhập khẩu bất kỳ vắc xin Covid-19 nào, dù thông tin từ báo chí cho rằng ít nhất một số người, như quan chức kiểm soát biên giới, có thể đã được tiêm vắc xin, theo Reuters.

Tiết mục biểu diễn vui nhộn tuyên truyền rửa tay ngừa virus Covid-19 của trẻ em Triều Tiên

Hồi năm ngoái, Triều Tiên từ chối nhận những lô vắc xin Covid-19 của AstraZeneca được phân bổ theo COVAX do quan ngại về tác dụng phụ, theo một tổ chức nghiên cứu của Hàn Quốc lúc đó. Bình Nhưỡng cũng đã từ chối đề nghị cung cấp 3 triệu liều vắc xin Covid-19 của công ty Sinovac Biotech (Trung Quốc) cho Triều Tiên, theo UNICEF hồi năm ngoái.

“Gavi và COVAX đang tiếp tục đối thoại với (Triều Tiên) để vận hành chương trình tiêm chủng ngừa Covid-19”, vị phát ngôn viên của Gavi cho hay.

Cho đến nay, Triều Tiên chưa xác nhận có bất kỳ ca nhiễm Covid-19 nào, trong khi giới chức ở Hàn Quốc và Mỹ không tin Triều Tiên tránh được đại dịch.

Triều Tiên là một trong số quốc gia đầu tiên đóng cửa biên giới khi đại dịch bắt đầu lan rộng trong năm 2020, và trong tháng rồi mới bắt đầu cho phép một số tàu lửa chạy qua biên giới giáp với Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.