Coutinho: Bi kịch ngôi sao giá khủng trở thành 'ma mới' tại Aston Villa

17/01/2022 15:16 GMT+7

Từ một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới khi chuyển từ Liverpool sang Barcelona, Coutinho sau 4 năm trở lại Ngoại hạng Anh với tư cách là một cầu thủ chơi theo dạng cho mượn khi không còn chỗ đứng ở CLB chủ quản.

Đầu năm 2018, bất chấp mọi sự níu kéo từ ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ Liverpool, Coutinho vẫn dứt áo ra đi. Lúc đó, cầu thủ người Brazil đang là trụ cột và đang chơi rất thăng hoa trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”. Tuy nhiên, hào quang từ một đội bóng như Barcelona là quá lớn và 145 triệu bảng là một số tiền "điên rồ" khiến Liverpool khó có thể chối từ.

Lúc đó, tiền đạo người Brazil trở thành cầu thủ đắt giá nhất Ngoại hạng Anh, La Liga và chỉ đứng thứ 2 trên thế giới sau Neymar (chuyển từ Barcelona đến PSG với giá 198 triệu bảng vào năm 2017).

Rời sân Anfield khi đang tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Liverpool, tưởng chừng như Barcelona sẽ là nơi đưa Coutinho đến đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng mọi thứ lại rẽ sang một hướng khác. Tiền vệ người Brazil tỏ ra không thích hợp với lối chơi của Barcelona, không được thi đấu nhiều và cũng không để lại dấu ấn mỗi khi có cơ hội ra sân.

Những gì mà Coutinho thể hiện trong màu áo đội chủ sân Camp Nou là hoàn toàn ngược lại so với khi anh thi đấu cho The Kop. Chỉ 1 năm sau khi kích nổ bom tấn, tiền đạo người Brazil đã không có chỗ đứng trong đội hình của Barcelona. Thậm chí, đội bóng xứ Catalonia còn đẩy Coutinho đến Bayern Munich theo dạng cho mượn trong mùa giải 2019-2020 để khỏi phải chi trả một khoản tiền lương lớn cho một cầu thủ không nằm trong kế hoạch của CLB. Và những gì mà Coutinho làm được trong màu áo Hùm xám xứ Bavaria cũng chỉ nằm ở mức trung bình.

Coutinho ghi bàn vào lưới Manchester United ngay trong trận đầu tiên ra sân cho Aston Villa

reuters

Những bước chạy của cầu thủ người Brazil chưa bao giờ thanh thoát như lúc anh còn ở sân Anfield. Khi mùa giải 2019-2020 hạ màn, hợp đồng cho mượn 1 năm hết hạn và Coutinho cũng quay về Barcelona. Đến khi Messi ra đi vào cuối mùa giải 2020-2021, tưởng chừng như cơ hội đã đến với Coutinho khi anh được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những đầu tàu giúp đội chủ sân Camp Nou vượt qua thời kỳ khó khăn. Tuy nhiên, tiền đạo sinh năm 1992 cũng chỉ để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ.

Đến thời điểm hiện tại, Coutinho vẫn nằm trong top 3 cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất thế giới khi Mbappe vươn lên ở vị trí thứ 2 với giá 166 triệu bảng Anh khi chính thức rời Monaco để gia nhập PSG vào tháng 6.2018. Tuy nhiên, Coutinho phải cuốn gói khỏi Barcelona để trở về Ngoại hạng Anh để khoác áo một đội bóng hạng trung là Aston Villa theo dạng cho mượn đến hết mùa giải 2021-2022.

Trong ngày ra mắt đội bóng mới, Coutinho đã sắm vai “người hùng” khi giúp đội chủ sân Villa Park giành 1 điểm trên sân nhà. Chính anh là người đã ghi bàn vào lưới Manchester United, giúp Aston Villa gỡ hòa 2-2. Bên cạnh đó, tiền đạo người Brazil còn tái hợp người đồng đội cũ ở Liverpool là Steven Gerrard (HLV Aston Villa). Điều này ít nhiều thắp lên hi vọng giúp cho chân sút 30 tuổi tìm lại phong độ của chính mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.