Cột mốc mới cho chiến sự tại Ukraine?

Bảo Vinh
Bảo Vinh
09/05/2022 06:35 GMT+7

Hôm nay (9.5), Nga dự kiến tổ chức duyệt binh tại Moscow kỷ niệm ngày chiến thắng phát xít trong Thế chiến 2. Sự kiện trọng đại này có thể là nơi để lãnh đạo Nga công bố quyết định mới mang tính bước ngoặt cho chiến sự tại Ukraine.

Đến nay, chiến dịch quân sự do Nga phát động tại Ukraine đã trải qua gần 11 tuần. Dù giới chức Nga nhấn mạnh mọi chuyện vẫn đi theo kế hoạch, nhưng chiến sự có vẻ đang bị kéo dài, như nhận định gần đây của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, đồng minh thân thiết của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chiến sự phức tạp

Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng Anh ngày 8.5, những khó khăn trong việc kiểm soát và chỉ huy cùng sự thể hiện loạng choạng trên tiền tuyến đã buộc giới chỉ huy cấp cao Nga trực tiếp ra chiến trường. Tuy vậy, chưa rõ việc xuất hiện của họ có mang lại sự điều chỉnh nào trong chiến dịch hay không nhưng những vấn đề trong khâu lên kế hoạch và duy trì được cho là tiếp tục ảnh hưởng đến lực lượng Nga.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars trong buổi chuẩn bị cho cuộc duyệt binh ở Moscow

Reuters

Cuối tháng 3, Nga thông báo rút quân khỏi mặt trận quanh Kyiv để tập trung hơn cho chiến trường miền đông. Tuy nhiên, các quan chức và giới phân tích quân sự phương Tây nhiều ngày qua nhận định Nga chưa đạt được bước tiến nào đáng kể tại đây. Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ hôm qua cho hay các đợt phản công của Ukraine tại Kharkiv đang thành công lớn và có thể tiến đến biên giới Nga trong vài ngày tới. Theo một số thông tin, lực lượng Nga đã phải phá hủy nhiều cây cầu để làm chậm bước tiến của Ukraine.

Xem nhanh: Ngày 74 chiến dịch Nga ở Ukraine có chuện gì xảy ra?

Mục tiêu chính của Nga được cho là tiếp tục đẩy mạnh đà tiến công từ Izyum ở tỉnh Kharkiv xuống hướng nam và từ Donetsk lên hướng tây nhằm bao vây binh sĩ Ukraine. Theo tờ The Guardian, Nga có thể đã đổi sang chiến thuật chậm mà chắc do những vấn đề hậu cần và đang bắn pháo nhiều hơn để mở đường cho bộ binh.

Lãnh đạo CH Chechnya thuộc Nga Ramzan Kadyrov hôm qua tuyên bố đã kiểm soát gần như toàn bộ TP.Popasna ở tỉnh Luhansk nhưng phía Ukraine bác bỏ thông tin này, theo Reuters. Tại Mariupol, tuy Nga tuyên bố “giải phóng” từ 21.4 nhưng cuộc chiến vẫn diễn ra ác liệt tại nhà máy thép Azovstal. Rất có thể sau Kherson, Mariupol sẽ là thành phố lớn tiếp theo Nga kiểm soát được sau khi sơ tán hoàn toàn dân thường khỏi Azovstal trong vài ngày qua và chuẩn bị một trận đánh quyết định với lực lượng phòng thủ còn lại của Ukraine. Việc này sẽ giúp Nga thiết lập hành lang trên bộ từ Donbass sang Crimea.

"Trùm" CIA nói gì về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân tại Ukraine?

Lựa chọn nào của Điện Kremlin?

Kherson là một điểm nằm trên hành lang này. Theo ISW, mọi dấu hiệu cho thấy một nước “Cộng hòa nhân dân” có thể sắp được lập ra tại Kherson hoặc Moscow sáp nhập trực tiếp vùng này vào lãnh thổ. Dù Nga tuyên bố không có ý định chiếm cứ Ukraine, Phó chủ tịch Hội đồng Liên bang (thượng viện Nga) Andrei Turchak trong chuyến thăm Kherson ngày 6.5 tuyên bố Nga sẽ ở lại miền nam Ukraine “mãi mãi”, theo AP.

Với những diễn biến như vậy, giới quan sát suy đoán rằng Tổng thống Putin có thể sẽ đưa ra một tuyên bố quan trọng trong sự kiện trọng đại ngày 9.5.

CNN dẫn lời các chuyên gia cho rằng đó có thể là màn công bố chiến tích tại Mariupol hoặc Ukraine nói chung, một quyết định leo thang xung đột bằng cách tuyên bố chiến tranh và ra lệnh tổng động viên, hoặc tuyên bố “chiến thắng” và xuống thang. Lãnh đạo Tình báo quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov vừa cho hay Nga đã âm thầm chuẩn bị cho việc tổng động viên và sẽ sớm công bố. Phía Nga đã bác bỏ thông tin này.

Làng quê Ukraine bất ngờ bị pháo kích: "Nhà tôi có phải mục tiêu chiến lược đâu?"

Hơn nữa, quyết định leo thang chiến sự có thể sẽ bị coi là sự thừa nhận chiến dịch đang diễn ra không như Moscow mong muốn. Giám đốc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns hôm qua cảnh báo Nga có thể leo thang chiến sự tại Ukraine nhưng nhấn mạnh cộng đồng tình báo Mỹ không thấy bằng chứng nào về việc Moscow có ý định triển khai hay sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Đệ nhất phu nhân Mỹ, Thủ tướng Canada thăm Ukraine

Bà Jill Biden (trái) và bà Zelenska tại Uzhhorod

Reuters

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden ngày 8.5 bất ngờ đến thăm thị trấn Uzhhorod ở miền tây Ukraine, giáp với Slovakia. Theo Reuters, bà Biden đã gặp đệ nhất phu nhân Ukraine Olena Zelenska tại một ngôi trường ở đây trong khoảng 1 giờ. Chuyến thăm không được báo trước này nằm trong chuyến thăm các nước Đông Âu của bà Biden, trong đó vị phu nhân đã gặp lãnh đạo một số nước và thăm người tị nạn Ukraine.

Thủ tướng Canada, Đệ nhất phu nhân Mỹ đến Ukraine

Cũng trong hôm qua, ông Alexander Markushin, Thị trưởng thị trấn Irpin ở tỉnh Kyiv, thông báo Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã có chuyến thăm bất ngờ tại thị trấn này trong ngày.

Vi Trân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.