Copa America 2019: Suất vào tứ kết đang chờ 'Celeste'

20/06/2019 21:36 GMT+7

Uruguay hy vọng sẽ sớm giành được tấm vé góp mặt ở vòng tứ kết Copa America 2019 khi họ chạm trán với Nhật Bản vào lúc 6 giờ, ngày 21.6 (theo giờ VN) tại Porto Alegre.

Đội tuyển Uruguay sẽ mở đầu cho lượt trận thứ 2 ở bảng C của vòng bảng Copa America 2019 vào sáng 21.6 với hy vọng sẽ giành được chiến thắng trước Nhật Bản để ghi tên mình vào vòng tứ kết. Trong khi đó, với một đội hình thiếu kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Nhật Bản hầu như chỉ có thể nghĩ đến chuyện tránh được một thất bại năng nề như trước Chile (0-4).

Hàng tiền vệ cần chơi rộng hơn

Uruguay đã thể hiện phong độ khá ấn tượng trong năm 2019 khi họ giành được chiến thắng trong cả 4 trận đấu mà vẫn chưa để thủng lưới một bàn nào, mới nhất là chiến tích đầy thuyết phục trước Ecuador (4-0) trong trận ra quân tại Copa America. Tuy nhiên, “Celeste” đã phải trả giá cho 3 điểm đó bằng ca chấn thương nặng của tiền vệ chủ chốt Matias Vecino, khiến anh phải vắng mặt trong phần còn lại của giải đấu này.
Điều đó có nghĩa là HLV Oscar Tabarez sẽ buộc phải thực hiện ít nhất một sự thay đổi trong đội hình xuất phát cho trận đấu với Nhật Bản. Lucas Torreira và Federico Valverde là 2 phương án để thay thế cho Valverde nhưng nhiều khả năng Torreira sẽ được chọn, xét đến những gì anh đã thể hiện dưới màu áo của Arsenal trong mùa giải vừa qua.
Nếu như cặp trung vệ Diego Godin - Jose Gimenez vẫn gần như bất khả xâm phạm, cặp tiền đạo Edinson Cavani - Luis Suarez vẫn rất nguy hiểm thì chính sự trưởng thành của từ hàng tiền vệ đầy triển vọng của Uruguay mới chính là điều khiến HLV Tabarez hài lòng nhất. Tuy nhiên, các tiền vệ cánh như Nicolas Lodeiro và Nahitan Nandez cần phải chơi rộng hơn để giúp cho Cavani không phải dạt biên quá nhiều.
Theo Cavani, đội tuyển Uruguay đã sẵn sàng cho việc săn tìm vinh quang tại Copa America 2019 và qua những gì họ đã thể hiện trong chiến thắng trước Ecuador, giới chuyên môn cho rằng “Celeste” chính là một trong những ứng viên cho ngôi vô địch. Thế nên, Uruguay không chỉ phải thắng Nhật Bản mà còn phải tiếp tục thể hiện mình sao cho xứng với những lời ngợi khen.

Điều chỉnh hàng công

Shinji Okazaki (phải) có thể trở lại đội hình xuất phát để tăng thêm cơ hội tìm kiếm bàn thắng cho Nhật Bản AFP
Trong khi đó, dù thảm bại trước Chile (0-4) ở trận ra quân tại Copa America 2019 nhưng Nhật Bản đã cho thấy họ vẫn có khả năng gây khó khăn cho nhà ĐKVĐ Nam Mỹ mà chỉ có sự thiếu may mắn mới khiến họ không thể có được bàn thắng. Nguyên nhân là do Ayase Ueda tỏ ra rất vô duyên trước khung thành của đối phương khi anh bỏ lỡ hàng loạt cơ hội rất thuận lợi. Do vậy, cầu thủ 20 tuổi này có thể là sự thay đổi đáng chú ý nhất mà HLV Hajime Moriyasu sẽ thực hiện cho trận gặp Uruguay, với tiền đạo kỳ cựu Shinji Okazaki được dự kiến quay trở lại đội hình xuất phát.
Tài năng trẻ Takefusa Kubo có thể chơi bên cạnh Okazaki trong khi một cầu thủ kỳ cựu khác, Gaku Shibasaki, sẽ cùng với Yuta Nakayama hình thành cặp tiền vệ trung tâm và anh sẽ sử dụng kinh nghiệm của mình để hướng dẫn các đồng đội trẻ chống lại một đối thủ có truyền thống như Uruguay.
Tuy nhiên, trong khi Okazaki, Kubo, Shoya Nakajima… không chắc sẽ vượt qua được cặp trung vệ Godin - Gimenez để chinh phục mành lưới của thủ môn Fernando Muslera thì HLV Moriyasu sẽ phải siết lại hàng phòng ngự với hy vọng sẽ tránh được thảm bại như trước Chile. Đây cũng là một nhiệm vụ không hề đơn giản cho các hậu vệ trẻ trung và non nớt của Nhật Bản bởi trước mặt họ là “song sát” Cavani - Suarez.
Việc thiếu kinh nghiệm có thể là yếu tố bất lợi cho “Samurai Xanh” thêm một lần nữa, mặc dù sự trở lại của Okazaki có thể tăng thêm cơ hội tìm kiếm bàn thắng cho hàng công của họ. Tất nhiên, với tốc độ và sự khéo léo, Nhật Bản có thể gây khó khăn cho Uruguay nhưng chiến thắng, thậm chí là một kết quả hòa, nhiều khả năng vẫn sẽ nằm quá xa tầm tay họ.
Lịch sử đối đầu
- Uruguay và Nhật Bản đã gặp nhau 7 lần trong quá khứ, Uruguay thắng 4 trận, Nhật Bản thắng 2.

Đội hình dự kiến
Uruguay (4-4-2): Muslera - Caceres, Godin, Gimenez, Laxalt - Nandez, Bentancur, Torreira, Lodeiro - Cavavi, Suarez.
Nhật Bản (4-4-2): Osako - Hara, Ueda, Tomiyasu, Sugioka - Abe, Shibasaki, Nakayama, Nakajima - Kubo, Okazaki.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.