Công viên Tokyo nhiễm xạ bất thường

25/04/2015 08:06 GMT+7

Giới chức Nhật ngày 24.4 phong tỏa một công viên dành cho trẻ em tại thủ đô Tokyo sau khi phát hiện mức phóng xạ tại đây cao bất thường, theo Reuters.

Giới chức Nhật ngày 24.4 phong tỏa một công viên dành cho trẻ em tại thủ đô Tokyo sau khi phát hiện mức phóng xạ tại đây cao bất thường, theo Reuters.

Giới chức quận Toshima (Tokyo) mặt tại địa điểm phát hiện mức phóng xạ cao bất thường - Ảnh: Reuters
Cụ thể, nhà chức trách phát hiện lượng phóng xạ tại một địa điểm trong công viên ở mức 480 microsievert/giờ, gần bằng phân nửa giới hạn phơi nhiễm cho phép đối với con người trong cả một năm là 1.000 microsievert. Nhiều người suy đoán nguyên liệu phóng xạ đã được chôn trong công viên.
Thông tin này đã khơi lại lo ngại về an toàn hạt nhân từ sau thảm họa động đất/sóng thần kéo theo khủng hoảng tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 năm 2011.
Trong một diễn biến liên quan, The Japan Times dẫn lời các điều tra cho rằng lượng phóng xạ nhỏ tìm thấy trên máy bay không người lái (UAV) được phát hiện trên nóc Văn phòng Thủ tướng Nhật ngày 22.4 là đến từ Nhà máy Fukushima số 1. Giới chức khẳng định UAV này đã nằm trên nóc Văn phòng Thủ tướng suốt vài ngày trước khi bị phát hiện và họ vẫn đang điều tra nguồn gốc của nó.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.