Công viên 18 năm xây dựng vẫn dang dở

Bá Cường
Bá Cường
08/04/2022 08:44 GMT+7

Công viên Đồng Sơn (P.Đồng Sơn, TP.Đồng Hới, Quảng Bình ) sau 18 năm triển khai xây dựng vẫn bị bỏ hoang vì gặp nhiều vấn đề pháp lý.

Trong khi chính quyền và doanh nghiệp kéo nhau ra tòa, người dân đành tiếp tục mơ về một công viên đẹp đẽ.

“Cuộc chiến pháp lý” 18 năm

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, năm 2004, Công ty TNHH dịch vụ thủy sản Nhật Lệ (trụ sở ở TP.Đồng Hới, gọi tắt là Công ty Nhật Lệ) đầu tư 427 triệu đồng để tôn tạo, xây dựng công viên Đồng Sơn sau khi ký hợp đồng đầu tư thời hạn 20 năm với UBND P.Đồng Sơn. Đến tháng 4.2005, quá trình xây dựng của Công ty Nhật Lệ bị đình chỉ sau khi có yêu cầu từ UBND TP.Đồng Hới, với lý do phía chủ đầu tư đã thực hiện xây dựng, khai thác không đúng các khoản đã ký trong hợp đồng.

Sau “cuộc chiến” pháp lý kéo dài, công viên Đồng Sơn đã bị bỏ hoang 18 năm

BÁ CƯỜNG

Sau sự cố này, hai bên đã tổ chức họp bàn phương án giải quyết nhưng không tìm được tiếng nói chung. Đến tháng 6.2012, Công ty Nhật Lệ đồng ý dừng dự án, tuy nhiên hai bên lại tiếp tục “cuộc chiến” pháp lý về mặt bồi thường thiệt hại.

Theo ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND P.Đồng Sơn, mãi đến năm 2018, UBND P.Đồng Sơn mới đơn phương chấm dứt hợp đồng đã ký trước đó; và đến tháng 6.2021 đã khởi kiện Công ty Nhật Lệ ra tòa, buộc phía chủ đầu tư phải di dời các tài sản đã xây dựng tại công viên, trả lại diện tích đất ban đầu. “Sau khi tòa tuyên án, UBND P.Đồng Sơn đã bồi thường đủ số tiền 2,3 tỉ đồng để đền bù cho phía công ty, tuy nhiên phía công ty đến nay vẫn chưa di dời các tài sản trên đất, bàn giao lại mặt bằng cho chính quyền địa phương”, ông Huy nói.

Ghi nhận của Thanh Niên vào ngày 5.4, công viên Đồng Sơn được vây quanh bằng hàng rào gỉ sét, nhiều công trình xây dựng dang dở. Hoang phế nhiều năm, công viên bị cây bụi bao phủ, nhiều khu vực vô tình để người ta phóng uế. “Tôi thực sự tiếc bởi nơi này rất đẹp vì có hồ nước ở giữa. Chỉ cần đầu tư thêm một chút sẽ ra công viên đẹp đẽ cho người dân tới lui, thế mà mười mấy năm vẫn chưa đâu vào đâu”, một người dân nói.

Hàng cau tiến vua sau gần 20 năm mọc cao hàng chục mét, gây khó khăn trong việc di dời

Loay hoay việc dời 559 cây cau

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP.Đồng Hới, hồi đầu năm, Hội đồng nhân dân TP.Đồng Hới đã thông qua nghị quyết thực hiện đầu tư xây dựng, tôn tạo lại công viên Đồng Sơn trong năm 2023.

Tuy nhiên, giữa Công ty Nhật Lệ và UBND P.Đồng Sơn về công viên Đồng Sơn vẫn chưa có sự thống nhất. Vướng mắc hiện tại chính là việc Công ty Nhật Lệ chưa tiến hành di dời tài sản, trả mặt bằng, mà cụ thể là 559 cây cau tiến vua được công ty này trồng từ ngày xây dựng công viên.

Ông Hoàng Quốc Ba, Giám đốc Công ty Nhật Lệ, cho biết việc di dời hàng cây đã lớn tuổi ở thời điểm hiện tại là vô cùng khó khăn. “Hàng cau nay đã cao vài chục mét. Việc đào cây rất dễ gây sập đường, nguy hiểm nhà dân. Chúng tôi đã có văn bản tặng lại hàng cau tiến vua nhằm làm đẹp cảnh quan cho xã hội nhưng không được phường chấp thuận”, ông Ba nói.

Nêu lý do không nhận lại số cây, ông Lý Quang Huy, Chủ tịch UBND P.Đồng Sơn, cho biết những cây cau này trước đây Công ty Nhật Lệ ươm để bán chứ không phải phục vụ xây dựng công viên. Sau này dự án đình trệ, cau cũng khá to, không phù hợp với cảnh quan nên chính quyền muốn Công ty Nhật Lệ trả nguyên trạng mặt bằng ban đầu. Được biết, sau khi UBND P.Đồng Sơn bồi thường 2,3 tỉ đồng cho Công ty Nhật Lệ, hai bên đồng ý việc Công ty Nhật Lệ cọc lại cho UBND P.Đồng Sơn 186 triệu đồng để phục vụ việc di dời tài sản. “Nếu đến ngày 15.4 phía Công ty Nhật Lệ không chấp hành di dời, chúng tôi sẽ dùng số tiền 186 triệu đồng để chuyển 559 cây cau tiến vua ra khỏi công viên Đồng Sơn, trả lại mặt bằng để tương lai thực hiện các dự án mới”, ông Huy nhấn mạnh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.