Công ty Vũng Tàu lại khai thác đá trái phép dưới chân núi Tóc Tiên

Nguyễn Long
Nguyễn Long
27/05/2020 16:05 GMT+7

Cơ quan chức năng tiếp tục phát hiện Công ty TNHH dịch vụ thương mại và du lịch Vũng Tàu (gọi tắt là Công ty Vũng Tàu) khai thác đá trái phép dưới chân núi Tóc Tiên.

Ngày 27.5, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên (TX.Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết đơn vi đã lập biên bản về việc Công ty Vũng Tàu khai thác đá trái phép dưới chân núi Tóc Tiên.

Đại công trường khai thác đá trái phép, liên tục thách thức chính quyền

Đá chẻ được khai thác trái phép tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Đây không phải là lần đầu tiên công ty này khai thác đá trái phép bị cơ quan chức năng phát hiện. Trước đó, ngoài UBND xã Tóc Tiên thì các cơ quan chức năng của UBND TX.Phú Mỹ và Sở TNMT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng phát hiện và lập biên bản xử lý (Báo Thanh Niên đã thông tin).

Đây không phải là lần đầu tiên Công ty Vũng Tàu bị cơ quan chức năng phát hiện khai thác khoáng sản trái phép

Ảnh: Nguyễn Long

Theo đó, chiều 26.5, UBND xã Tóc Tiên phối hơp với Phòng TNMT TX.Phú Mỹ đã ghi nhận tại hiện trường khu vực mỏ đá của Công ty Vũng Tàu đã có nhiều công nhân đang khai thác đá trái phép.

Công nhân khai thác đá tại hiện trường

Ảnh: Nguyễn Long

Tại hiện trường có 4 xe cuốc bánh xích không hoạt động. Các công nhân đã nhanh chóng rời khỏi khu vực khai thác đá khi phát hiện lực lượng chức năng đến kiểm tra.

Tại hiện trường, có khoảng 80 khối đá chẻ đã thành phẩm.

Đá chẻ thành phẩm

Ảnh: Nguyễn Long

Theo ghi nhân của phóng viên, chiều 26.5, tại hiện trường có nhiều xe tải tới lấy đá chẻ nhưng đã đổ đá lại rồi rời đi khi bắt gặp cơ quan chức năng đến ghi nhận hiện trường .

Một xe ben đến lấy đá

Ảnh: Nguyễn Long

Trao đổi với phóng viên ngày 27.5, ông Thân Đăng Phong, Chủ tịch UBND xã Tóc Tiên cho biết, để tránh việc Công ty Vũng Tàu tiếp tục khai thác đá trái phép, UBND xã đã báo cáo UBND TX.Phú Mỹ đề nghị chỉ đạo các lực lượng chức năng thị xã làm việc với công ty này, yêu cầu chấm dứt  hoạt động tại khu vực mỏ khi chưa được phép.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường Công ty Vũng Tàu khai thác đá trái phép chiều 26.5 mà PV Báo Thanh Niên ghi nhận.

Diện tích khu vực bị khai thác đá rộng hàng ngàn mét vuông

Ảnh: Trúc Vũ


Máy xúc khai thác đá trái phép đang hoạt động, theo ghi nhận của PV Thanh Niên chiều 26.5

Ảnh: Trúc Vũ


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.