Công ty Thủy điện Quảng Trị: Đồng hành cùng người dân trong mùa nắng nóng

26/05/2023 15:12 GMT+7

Công ty Thủy điện Quảng Trị đang triển khai nhiều kế hoạch nhằm đảm bảo được nguồn nước cung cấp cho nông nghiệp, dân sinh; đồng thời đảm bảo được sản lượng điện lên hệ thống lưới điện quốc gia.

Khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Quảng Trị

Khu vực hạ lưu nhà máy thủy điện Quảng Trị

Sẵn sàng ứng phó El Nino

Được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cùng nhiều chuyên gia phân tích, hiện tượng El Nino sẽ trở lại vào giai đoạn nửa cuối mùa hè 2023 và kéo dài đến 2024; Công ty Thủy điện Quảng Trị cũng đã có những động thái nhằm đối phó, không để người dân chịu ảnh hưởng nặng từ hiện tượng thời tiết cực đoan.

Để thực hiện tốt điều đó, ông Lê Quang Lam, Giám đốc Chi cục thủy lợi Quảng Trị cho biết, đơn vị đã có nhiều cuộc họp bàn, làm việc với các đơn vị liên quan, đặc biệt là Công ty Thủy điện Quảng Trị để có giải pháp tối ưu, ứng phó với hạn hán.

"Đầu năm 2023, lượng mưa trên lưu vực thủy lợi, thủy điện thấp, dòng nước đến rất ít, dẫn đến lượng nước hiện tại thiếu hụt, cộng thêm tình hình dự báo những tháng giữa và cuối năm 2023, El-nino xuất hiện, nắng nóng, hạn hán kéo dài, xâm ngập mặn ảnh hưởng rất lớn đối với sản xuất nông nghiệp", ông Lam nói.

Cũng theo ông Lam, kể từ khi các công trình thủy lợi, thủy điện Quảng Trị được hình thành cho đến nay, đã cung cấp, bổ sung được nguồn nước hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp, dân sinh trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt là vùng sản xuất lúa tại hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng. Chủ động trong việc phụ tưới tiêu, hướng đến mùa vụ hè - thu thắng lợi.

Hiện tại, các đơn vị quản lý, khai thác các công trình thủy lợi Quảng Trị đã xây dựng phương án sử dụng nguồn nước hợp lý, tập trung điều tiết nguồn nước, tích trữ để phục vụ trong những đợt cao điểm.

Đoàn công tác làm việc tại khu vực hồ chứa nước thủy điện Quảng Trị

Đoàn công tác làm việc tại khu vực hồ chứa nước thủy điện Quảng Trị

Đảm bảo sản xuất điện trong mùa khô

Theo báo cáo từ Công ty Thủy điện Quảng Trị, hiện tại mực nước của hồ chứa thủy điện Quảng Trị tính đến ngày 22.5.2023 là 464,44m; thấp hơn cùng kỳ năm 2022 3,52m. Dung tích hữu ích hồ chứa còn lại khoảng 43 triệu m³, thiếu hụt so với kế hoạch từ đầu năm là 12 triệu m³.

Với mực nước hiện tại, ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Quảng Trị cho biết, đã lên kế hoạch để đảm bảo lượng điện sản xuất hòa vào đường lưới điện quốc gia cũng như cung cấp nước cho vùng hạ du.

"Công ty dự kiến sẽ huy động sản xuất điện 700.000kWh/ngày; tương ứng cấp nước cho hạ du trung bình 700.000 m³ nước/ngày từ đây cho đến ngày 15.8.2023. Trong trường hợp hạn hán xảy ra nghiêm trọng, mực nước hồ xuống dưới mực nước chết, công ty sẽ tận dụng tối đa lượng nước còn lại dưới mực nước chết, xả qua van thủy lợi để cấp nước tưới với dung tích dự kiến 17 triệu m³", ông Hùng nói.

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện chia sẻ về các kế hoạch cung cấp nước, sản xuất điện

Ông Nguyễn Thanh Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện chia sẻ về các kế hoạch cung cấp nước, sản xuất điện

Với khả năng như vậy kết hợp với việc phía hạ du sử dụng nước tiết kiệm, có giải pháp hiệu quả cho từng thời điểm cụ thể của vụ mùa thì cơ bản sẽ đáp ứng nhu cầu sản xuất cho nông nghiệp.

Bên cạnh đó, với vai trò lãnh đạo, ông Hùng cũng đã quán triệt các cán bộ công nhân viên, lao động của công ty về công tác quản lý kỹ thuật, thường xuyên kiểm tra, khắc phục các khuyết điểm. Sẵn sàng theo sự huy động của Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.