Công ty Nhật bị phạt vì buộc nhân viên làm quá giờ

08/10/2017 07:25 GMT+7

Tập đoàn quảng cáo Nhật Bản Dentsu đã phải nộp phạt 500.000 yen (khoảng 100 triệu đồng) vì ép nhân viên làm việc ngoài giờ quá mức cho phép.

Theo BBC ngày 7.10, tòa án Tokyo ra phán quyết hãng này đã vi phạm luật lao động. Văn hóa làm việc chăm chỉ tại Dentsu bị “soi” sau khi nhân viên trẻ Matsuri Takahashi tự sát ở tuổi 24 vì làm việc quá sức.
Giới chức điều tra phát hiện Takahashi làm thêm hơn 100 giờ hồi tháng 10.2015 khiến cô bị trầm cảm và sau đó tìm đến cái chết. Vụ việc đã gióng hồi chuông cảnh báo về tình trạng làm việc quá sức ở nhiều công ty Nhật và buộc các nhà làm luật nhanh chóng vào cuộc sửa đổi luật lao động.

tin liên quan

Chủ tịch Denstu từ chức vì nhân viên tự tử
Ngày 29.12, Chủ tịch Tập đoàn quảng cáo Dentsu (Nhật Bản) Tadashi Ishii thông báo từ chức sau khi nguyên nhân tự tử của nhân viên Matsuri Takahashi chính thức được xác định là do phải làm tăng ca quá nhiều. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.