Fitch Ratings công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu:

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực'

03/10/2023 12:30 GMT+7

Ngày 2.10 tại Hà Nội, Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức lễ công bố kết quả xếp hạng tín nhiệm lần đầu bởi Fitch Ratings ở mức "BB" với "Triển vọng tích cực". Đây là cột mốc quan trọng để BSR phát triển, đạt được những thành tựu lớn hơn trong tương lai.


Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực' - Ảnh 1.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố xếp hạng tín nhiệm lần đầu của BSR

ẢNH: BSR

Cột mốc đáng ghi nhận của BSR

Tham dự lễ công bố có ông Hồ Sỹ Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đại diện lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam), có ông Bùi Minh Tiến, thành viên HĐTV; ông Lê Xuân Huyên, Phó tổng giám đốc, cùng đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn Petrovietnam.

Ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch HĐQT BSR; ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc, các thành viên HĐQT cùng lãnh đạo BSR cũng tham dự lần xếp hạng tín nhiệm này.

Đầu tháng 9.2023, Fitch Ratings đã hoàn thiện và công bố kết quả đánh giá, xếp hạng tín nhiệm lần đầu BSR ở mức "BB", với "Triển vọng tích cực". Đây là kết quả xếp hạng tương đương với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam, BB/Tích cực).

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực' - Ảnh 2.

Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR, phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: BSR

Ông Bùi Ngọc Dương, Tổng giám đốc BSR cho biết Fitch Ratings là một trong 3 tổ chức xếp hạng lớn nhất thế giới. Việc xếp hạng tín nhiệm lần đầu của BSR ở mức "BB", với "triển vọng tích cực" là một cột mốc quan trọng đối với BSR.

Dấu mốc "BB" này sẽ thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư tiềm năng. Đồng thời, việc đạt được xếp hạng tín dụng quốc tế sẽ giúp BSR có thể mở rộng nguồn tài trợ và đầu tư chiều hướng phát triển trong tương lai.

Theo ông Dương, trong thời gian tới, BSR cam kết sẽ tiếp tục đóng góp đáng kể cho nền kinh tế quốc gia, với tư cách là động lực tăng trưởng và thước đo an ninh năng lượng. Ngoài ra, BSR sẽ tạo ra giá trị gia tăng cho kinh tế đất nước, cải thiện các tiêu chuẩn môi trường liên quan cũng như tạo cơ hội việc làm cho người dân.

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực' - Ảnh 3.

Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến chúc mừng dấu mốc quan trọng của BSR

ẢNH: BSR

Sẽ đạt thành tựu lớn hơn trong tương lai

Hiện nay, BSR đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chế biến dầu khí của Petrovietnam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp khoảng 35% nhu cầu xăng dầu của cả nước.

Những năm qua, BSR luôn vận hành Nhà máy lọc dầu Dung Quất ở công suất tối ưu, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường. Đáng nói là, ngay cả những thời điểm thị trường thiếu hụt nguồn cung, BSR đã khẳng định là nhà sản xuất xăng dầu trọng yếu, giúp bình ổn thị trường, bù đắp một phần sự thiếu hụt xăng dầu phục vụ nền kinh tế quốc dân.

Thay mặt lãnh đạo Petrovietnam, ông Bùi Minh Tiến chúc mừng BSR đã được tổ chức Fitch Ratings xếp hạng lần đầu đạt mức "BB" với "triển vọng tích cực".

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực' - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự buổi lễ chụp hình lưu niệm

ẢNH: BSR

Đây là sự đánh giá khách quan, chính xác của các tổ chức tín dụng, tài chính đối với nguồn lực, triển vọng phát triển của BSR. Lãnh đạo Tập đoàn Petrovietnam tin tưởng dấu mốc này sẽ tạo động lực để BSR tiếp tục đạt được những thành công lớn trong tương lai.

Việc xếp hạng tín nhiệm là cột mốc vững chắc cho BSR trong việc tăng khả năng huy động vốn trên thị trường quốc tế, thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đối với các dự án đầu tư trong tương lai, trong đó có dự án nâng cấp, mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất sắp tới.

BSR chủ động tham gia đánh giá xếp hạng tín nhiệm với Fitch Ratings đã thể hiện cam kết của BSR đối với các nhà đầu tư tiềm năng về hiệu quả hoạt động, trách nhiệm và nghĩa vụ tuân thủ luật pháp.

Công ty CP lọc hóa dầu Bình Sơn ở mức 'BB' với 'triển vọng tích cực' - Ảnh 5.

ĐVTN BSR và cụm hoạt động Dầu khí miền Trung hiến máu tình nguyện

ẢNH: BSR

Hiện tại, Nhà máy lọc dầu Dung Quất duy trì hoạt động sản xuất ở công suất cao. Trong 8 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Kết quả xếp hạng tín nhiệm lần này bởi Fitch Ratings sẽ là công cụ hữu ích cho nhà đầu tư thực hiện nhận định, đánh giá những cơ hội đầu tư tiềm năng nhằm thực hiện các mục tiêu chiến lược trong thời gian tới cùng với BSR nói riêng và Petrovietnam nói chung, trong nỗ lực phát triển nền kinh tế Việt Nam.

Tuổi trẻ BSR phối hợp cùng Dầu khí miền Trung hiến máu tình nguyện

Ngày 30.9, lực lượng đoàn viên thanh niên BSR phối hợp cùng cụm hoạt động Dầu khí miền Trung, Ban Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Quảng Ngãi và Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi tổ chức "Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2023". Chương trình hiến máu tình nguyện này diễn ra từ 30.9 và từ ngày 2 - 4.10, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Hoạt động hiến máu được đông đảo các đơn vị thuộc Tập đoàn dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) tham gia như: BSR, Công ty Công nghiệp tàu thủy Dung Quất (DQS), Công ty CP dịch vụ dầu khí (PTSC Quảng Ngãi), Ngân hàng thương mại CP Đại Chúng chi nhánh Quảng Ngãi (PVCombank Quảng Ngãi), Công ty CP bảo dưỡng và sửa chữa công trình Dầu khí (PMS).

Chỉ trong ngày 30.9, chương trình hiến máu tình nguyện đã tiếp nhận hơn 170 đơn đăng ký, đóng góp nguồn máu cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi; góp phần đáp ứng nhu cầu trong việc cấp cứu, điều trị bệnh nhân. Đây là nghĩa cử mang đến những giá trị nhân văn sâu sắc, phát huy truyền thống nghĩa tình của ngành dầu khí, luôn đi đầu trong những hoạt động vì xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.