Công ty con ô tô Trường Hải sở hữu hơn 24% vốn Hùng Vương

Mai Phương
Mai Phương
14/01/2020 15:57 GMT+7

Công ty Thadi - công ty con của Tập đoàn ô tô Trường Hải vừa hoàn tất mua vào hơn 24% vốn của Công ty cổ phần Hùng Vương.

Báo cáo từ HVG cho thấy từ ngày 8 đến 10.1, Công ty sản xuất chế biến và phân phối nông nghiệp Thadi (Thadi) - công ty con của Tập đoàn ô tô Trường Hải (Thaco) - đã mua vào hơn 53,9 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 24,28% vốn của Công ty cổ phần Hùng Vương (HVG). Như vậy Thadi chính thức trở thành cổ đông lớn tại Hùng Vương - doanh nghiệp của “vua cá tra” Dương Ngọc Minh. Trước giao dịch, Thadi không nắm giữ cổ phiếu HVG nào.
Trong 2 phiên giao dịch ngày 8 và 10.1, HVG có giao dịch thỏa thuận lần lượt gần 51,4 triệu và 2,5 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị giao dịch đạt gần 430 tỉ đồng, tương ứng giá bình quân 8.000 đồng/cổ phiếu.
Hùng Vương vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán với khoản lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ 1.075 tỉ đồng, tăng thêm 599 tỉ đồng so với báo cáo tự lập.
Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu HVG đang giao dịch ở mức 8.800 đồng/cổ phiếu, tăng hơn 3 lần so với khoảng 3 tháng trước.
Mới đây vào tối 9.1, Hùng Vương và Thadi ký hợp đồng hợp tác chiến lược. Theo đó, Thadi sẽ sở hữu 35% vốn Hùng Vương và nắm 65% vốn trong liên doanh giữa Hùng Vương và Thadi để phát triển mảng sản xuất heo giống. Đồng thời, Thaco cũng sẽ hỗ trợ Hùng Vương trong tái cấu trúc, chấn chỉnh lại chiến lược và giải quyết khó khăn tài chính trong thời gian tới. Động thái này được xem là ông Trần Bá Dương ra tay “giải cứu” Hùng Vương khi công ty này vẫn tiếp tục chìm trong thua lỗ.
Năm 2020, kế hoạch của Thadi là xuất khẩu 600 triệu USD và Hùng Vương xuất khẩu 550 triệu USD cùng Công ty nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai xuất khẩu 400 triệu USD. Tổng cộng theo kế hoạch, 3 công ty này sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 1,55 tỉ USD, chiếm gần 4% doanh thu xuất khẩu ngành nông nghiệp cả nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.