1
Hai ngày qua, hàng chục nhân viên của Công ty Cây xanh đã đi phun 500 lít dung dịch để diệt sâu ăn trụi lá cây xanh trên tuyến đường Phạm Văn Đồng - con đường nội đô đẹp nhất TP.HCM.
3
Ngày 4.9, nhiều người dân TP.HCM bất ngờ khi thấy cây lâu năm trước Dinh Độc Lập (Q.1, TP.HCM) bị đốn hạ vì nhìn bề ngoài cây vẫn khỏe, tươi tốt lá cành. Công ty Cây xanh nói gì về việc này?
0
Mặc dù khó khăn, vất vả nhưng những người làm công việc cắt tỉa cây vẫn gắn bó với nghề. Công việc giúp đảm bảo an toàn cho người dân trong mỗi mùa mưa.
2
Việc đô thị hóa, thi công vỉa hè, ngầm hóa lưới điện và các tuyến ống cấp thoát nước, đổ hóa chất vào gốc cây… làm giảm sức chống chịu của hệ rễ, tiềm ẩn nguy cơ bậy gốc, ngã đổ của cây xanh ở TP.HCM.
6
Trưa 31.8, bà Nguyễn Thị Huỳnh Anh, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh cho biết công ty đã hỗ trợ mọi chi phí điều trị cũng như hậu sự cho nạn nhân bị cây xanh đè chết. Còn nguyên nhân do đâu và trách nhiệm của ai thì vẫn chìm trong im lặng.
0
(TNO) Thành phố Trà Vinh được mọi người dân ở đồng bằng sông Cửu Long biết đến với một biệt danh là “thành phố xanh” với nhiều cây xanh, cây cổ thụ giữa lòng đô thị. "Thế lực" cây xanh ở đây lớn đến nỗi mọi quyết định về số phận của cây xanh phải do UBND tỉnh Trà Vinh quyết định.
30
Ít có địa phương nào trong cả nước mà cây xanh lại “có uy” như ở TP.Trà Vinh. Trong quá trình chỉnh trang đô thị, không ít lần công trình đã vấp phải cây xanh. Lúc này, lãnh đạo tỉnh là những người ra phán quyết cuối cùng, và trong những phán quyết đó, ít khi nào “phe” cây xanh phải chịu thiệt thòi.
0
(TNO) Xe của một vị cán bộ văn hóa huyện để dưới lòng đường bị cây đổ đè trúng, rất may vị này thoát nạn do không ngồi trong xe.
0
Theo công điện ngày 5.6.2014 của UBND TP.Hà Nội, trận mưa và gió lốc mạnh (khoảng cấp 9) xảy ra chiều tối ngày 4.6 trên địa bàn Hà Nội đã làm thiệt hại đến tính mạng, tài sản nhân dân với 2 người chết, gần 10 chiếc ô tô bị hư hại, đó là chưa kể 2 người bơi thuyền bị lật trên Hồ Tây, hôm sau mới tìm thấy xác.