Công trình xây dựng sụp lún, nhiều nhà dân ở Sài Gòn nứt toác

Trong lúc công nhân đang thi công hầm móng một công trình xây dựng trên đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) thì bất ngờ bị sụp lún, khiến nhiều nhà dân gần đó nứt toác.

Ngày 13.5, nhiều người dân sống ở đường Ung Văn Khiêm (P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) kêu cứu vì không có nơi ở, buôn bán bị đình trệ vì nhà cửa nứt toác, có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào.
Công trình đang thi công hầm móng thì gặp sự cố - Ảnh: Đức Tiến
Công trình đang thi công hầm móng thì gặp sự cố  Ảnh: Đức Tiến
“Khuya ngày 10.5, cả nhà tôi đang chuẩn bị đi ngủ thì bỗng dưng trên gác rung lắc dữ dội. Con trai tôi nhìn ra công trình nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Ít phút sau thì có nhiều công nhân bên công trình chạy qua nói móng công trình bị sụp lún nên phải di tản gấp. Lúc đó là nửa đêm, tôi cùng mấy người trong nhà ẵm con gái bị bại não chạy ra ngoài”, bà Nguyễn Thị Lựu (57 tuổi), nhà cạnh công trình xây dựng kể.
Tường nhà dân gần công trình bị nứt toác - Ảnh: Đức Tiến
Tường nhà dân gần công trình bị nứt toác Ảnh: Đức Tiến
Tương tự, cụ Nguyễn Thị Thuận (80 tuổi), sống cạnh nhà bà Lựu cho hay: “Tối hôm đó bà đang ngủ một mình trong nhà thì thấy rung lắc như động đất, rồi bên ngoài bà con đập cửa kêu chạy chứ nhà sẽ sập. Mấy ngày nay tôi không biết làm sao, giờ nhà cửa nứt hết rồi không dám ở, cũng không buôn bán gì được”.
Vết nứt kéo dài trên tường nhà dân - Ảnh: Đức Tiến
Vết nứt kéo dài trên tường nhà dân Ảnh: Đức Tiến
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, tường của 8 căn nhà gần công trình bị nứt toác, đồ đạc trong nhà bị rung lắc rơi đổ ngổn ngang, hơn 10 căn khác bị ảnh hưởng.
Bà Lựu, chủ căn nhà bị nứt gần công trình rất bức xúc vì yêu cầu của mình chưa được chủ đầu tư giải đáp thỏa đáng - Ảnh: Đức Tiến
Bà Lựu, chủ căn nhà bị nứt gần công trình rất bức xúc vì yêu cầu của mình chưa được chủ đầu tư giải đáp thỏa đáng Ảnh: Đức Tiến
Bên trong công trình, khu vực nhà ở dành cho công nhân, chốt bảo vệ, văn phòng bị đổ sập, nhiều thanh sắt dưới công trình bị sụp lún cong queo. Rất may sự cố không làm ai bị thương.
Ông Dương Hồng Thắng, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Thạnh cho biết ngay sau khi sự cố xảy ra, quận và phường đã làm việc với chủ đầu tư là Tập đoàn Than - khoáng sản Việt Nam để tập trung khắc phục, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.
Theo ông Thắng, đây là sự cố bất khả kháng xảy ra trong quá trình thi công hầm móng.
Hiện chính quyền địa phương và chủ đầu tư công trình đang bàn bạc để có phương án sớm khắc phục sự cố nói trên.

Hình ảnh cứu hộ vụ sập công trình tổ chức tiệc cưới

(TNO) Đến 20 giờ hôm nay 3.10, lực lượng công an đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường và tử thi vụ tai nạn tại công trình xây dựng Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử (quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) làm 1 người chết, 4 người bị thương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.